American Idol: 10 thí sinh đầu tiên sót lại sau vòng "Chết bất ngờ"

MH, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/02/2013

5 nam 5 nữ vừa trải qua một cuộc chiến "sống mái".

Trong hai tối 20 và 21/2 (giờ địa phương), vòng thi Las Vegas hay còn có tên gọi khác là "chết bất ngờ" của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol mùa giải thứ 12 đã chính thức lên sóng. Tập một là cuộc so găng giữa 10 thí sinh nữ đầu tiên của Top 40, trong khi đó tập thứ hai là đất diễn của các chàng trai. Sau tuần đầu của vòng Las Vegas, 5 nam 5 nữ đã được chọn ra để đi tiếp vào vòng đua Liveshow.

Các thí sinh nữ đối đầu

American Idol: 10 thí sinh đầu tiên sót lại sau vòng "Chết bất ngờ" 1

Jenny Beth Willis

"Heaven, Heartache and the Power of Love" - Jenny Beth Willis

Thí sinh 17 tuổi chọn thể hiện ca khúc Heaven, Heartache and the Power of Love của Trisha Yearwood. Keith Urban không nghĩ rằng đây là một bài hát phù hợp với Jenny, tuy nhiên anh vẫn thích sự tự tin của cô nàng. Nicki thì khoái giọng hát của nữ thí sinh này tuy nhiên cô chỉ thực sự cảm nhận được màn biểu diễn ở gần cuối. 

Tenna Torres

"Soulmate" - Tenna Torres

Khác với Jenny, Tenna thật sự đã chiếm trọn được cảm tình của BGK với ca khúc của Natasha Bedingfield, Soulmate. Keith hết lời khen ngợi khả năng làm chủ ca khúc của Tenna. Quá nhập tâm vào bài hát, Tenna mang một vẻ buồn rầu xuyên suốt màn biểu diễn, tới mức Nicki còn phải hỏi vì sao thí sinh nữ này lại có vẻ đau khổ đến vậy.

Adriana Latonio

"Ain't No Way" - Adriana Latonio

Với bản cover Ain't No Way của huyền thoại âm nhạc Aretha Franklin, Adriana đã khiến Keith phải thốt lên: "Giờ thì cuộc thi đã bắt đầu rồi đây" và đứng dậy vỗ tay tán thưởng cô nàng. "Cô gái này được sinh ra để làm việc đó (biểu diễn)", Randy nhận xét ngắn gọn. Còn Mariah Carey thì không khỏi tự hào: "Tôi rất tự hào về em và vui cho em".

Brandy Hotard

"Anymore" - Brandy Hotard

Cách Brandy thể hiện ca khúc của Travis Tritt không giúp cô có được nhiều lời khen ngợi từ BGK. Nicki không hiểu vì sao Brandy có thể mỉm cười khi trình bày một ca khúc buồn thế này. "Nó (màn biểu diễn) chưa đủ để cho tôi thấy bạn là ai và bạn muốn trở thành một nghệ sỹ như thế nào", Randy đánh giá.

Shubha Vedula

"Born This Way" - Shubha Vedula

Phiên bản Born This Way của Shubha Vedula khiến nhiều người bất ngờ. Từ ngồi điềm tĩnh chơi piano, Shubha đứng phắt dậy và biểu diễn cực máu, tới mức khiến cả Keith lẫn Nicki đều bối rối. "Tôi cảm thấy màn biểu diễn này như một sự kết hợp giữa Christina Aguilera và anh chàng hát Gangnam Style", ngôi sao Starships nhận xét. Còn cả Mariah Randy thì đều khuyên Shubha nên dính lấy chiếc piano suốt màn biểu diễn.

Kamaria Ousley

"Mr. Know It All" - Kamaria Ousley

Keith khen ngợi lựa chọn ca khúc của Kamaria, trong khi đó Nicki thích phong cách của cô nàng. Trái ngược, Randy gọi đây là màn biểu diễn dở nhất từ trước đến nay của Kamaria.

Kree Harrison

"Up To The Mountain" - Kree Harrison

Keith lại một lần nữa phải đứng lên vỗ tay vì quá sức xúc động trước màn biểu diễn của Kree. Còn Nicki Minaj thì nhận xét rằng Kree thực sự đã "làm tình" với ca khúc này. "Lại một ca sỹ bẩm sinh nữa. Cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của trang phục. Cô ấy không cần phải làm gì cả", Randy nhận xét. 

Angela Miller

"Nobody's Perfect" - Angela Miller

Vừa mới khen Kree hết lời xong, BGK lại tiếp tục được mơ mộng với phần thi của Angela Miller. "Cô có một tài năng bẩm sinh rất lớn", Keith nói. Còn Nicki phải thốt lên "Tôi yêu cô, Angie". Randy chấm ngay Angela là một trong những thí sinh ông thích nhất cuộc thi. Mariah Carey đánh giá khả năng của Angela là không có giới hạn và cô muốn cả thế giới được thưởng thức ca khúc của riêng nữ thí sinh này.

Isabelle

"God Bless The Child" - Isabelle

Isabelle sở hữu giọng hát khỏe tuy nhiên màn biểu diễn của cô không thực sự làm giám khảo Randy hài lòng cho lắm. 

Amber Holcomb

"My Funny Valentine" - Amber Holcomb

"Quá tuyệt vời để thưởng thức" là những gì Keith Urban nói về màn biểu diễn của Amber. Nicki vừa khen ngợi ngoại hình của Amber vừa chấm "A+++" cho giọng hát của cô nàng. "Tôi nghĩ bạn cũng biết màn biểu diễn đó tuyệt vời đến thế nào", nữ ca sỹ We Belong Together nhận xét.

Và sau những giờ đồng hồ căng thẳng, 5 thí sinh nữ đầu tiên lọt Top 20 đó là Tenna Torres, Kree Harrison, Angela Miller, Amber HolcombAdriana Latonio.

Các thí sinh nam so găng

American Idol: 10 thí sinh đầu tiên sót lại sau vòng "Chết bất ngờ" 2

Paul Jolley

"Tonight I Wanna Cry" - Paul Jolley

"Cảm ơn, đây thật là một vinh dự lớn", Keith nhận xét sau khi Paul kết thúc phần trình diễn và yêu cầu Paul không nên đánh giá thấp giọng ca của anh. Trong khi đó, Nicki lại nghĩ rằng các màn biểu diễn trước của Paul khiến cô thấy ấn tượng hơn.

Johnny Keyser

"I Won't Give Up" - Johnny Keyser

"Đối với tôi mà nói thì cậu không có giọng ca tuyệt vời", Nicki nhận xét, nhưng cô lại thấy Johnny rất "lực lưỡng và quyến rũ". Mariah cũng bị anh chàng này hút hồn giống Nicki

J'DA

"Rumor Has It" - J'DA

Keith khen ngợi màn biểu diễn của J'DA, Nicki cũng vậy, nhưng cô lại không hài lòng lắm về giọng ca của nam thí sinh này vào hôm nay. "Nếu chúng tôi có thể trao giải cho thí sinh có màn biểu diễn tốt nhất, đó chắc chắn là cậu", Randy nói.

Kevin Harris

"(Everything I Do) I Do It For You" - Kevin Harris

Nicki khen ngợi lựa chọn ca khúc của Kevin, gọi đó là "hoàn hảo" và đánh giá giọng hát của anh chàng tối nay đã đạt "100%". Nhưng Randy thì không nghĩ như vậy, "Tôi chẳng bị ấn tượng tí nào". 

Chris Watson

"Sitting On The Dock Of The Bay" - Chris Watson

Keith không thích lựa chọn của Chris nhưng anh lại thích màn biểu diễn cũng như khả năng liên hệ với ca khúc của nam thí sinh này. Còn Nicki thì đã bị "ám ảnh" bởi Chris: "Cậu là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng gặp trong đời". Randy, mặt khác, vẫn không ở chung chiến tuyến với Nicki. "Tôi không biết tôi vừa nghe cái gì nữa, tôi thấy rất chán", vị giám khảo lâu năm nhận xét.

Devin Velez

"Listen" - Devin Velez

"Cậu có một giọng ca rất tốt. Cậu đã tạo nên một mối liên hệ với tôi qua giọng ca của cậu", Keith hào hứng nhận xét. Nicki cũng đánh giá cao phần thi của Devin. Còn Randy thì cuối cùng cũng đã có chung suy nghĩ với Nicki: "Tôi yêu cậu. Tôi nghĩ màn biểu diễn quá tuyệt". 

Elijah Liu

"Talking To The Moon" - Elijah Liu

"Tôi không quan tâm đến ca khúc đấy, cậu là siêu sao", Nicki nhận xét và không quên khen Elijah quyến rũ cũng như cho biết anh chàng là "thí sinh nam yêu thích mới" của mình. 

Charlie Askew

"Rocket Man" - Charlie Askew

Cả Keith Urban, Nicki Minaj, Randy JacksonMariah Carey đều dành cho Charlie những lời có cánh - một dấu hiệu cho thấy tương lai tươi sáng của anh chàng ở cuối vòng Las Vegas.

Jimmy Smith

"Raining On Sunday" - Jimmy Smith

Trong khi Keith nghĩ Jimmy đã làm rất tốt, Nicki lại cảm thấy màn biểu diễn của anh này có phần nhàm chán. Lần này, Randy tiếp tục đồng ý với Nicki: "Nó thật sự là khá chán đối với tôi". 

Curtis Finch Jr.

"Cậu đã sẵn sàng. Đây là thời khắc của cậu", Nicki nhận xét về sân khấu Superstar của Curtis.. Randy cũng khen ngợi "Cậu có thể hát bất cứ cái gì". Về phần Mariah, cô đã xúc động tới phát khóc vì màn biểu diễn của Curtis.

Kết thúc ngày thi thứ hai, 5 cái tên thí sinh nam đầu tiên đã lộ diện: Curtis Finch Jr., Elijah Liu, Paul Jolley, Charlie AskewDevin Velez.

Tuần sau, vòng Las Vegas sẽ tiếp tục chọn ra 10 cái tên cuối cùng lọt Top 20.