Muôn kiểu hắt hủi "gà nhà" của các công ty quản lý Hàn Quốc

Nhã An + Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 16/07/2016

Không quan tâm, bạo hành, không trả lương,... chính là cách mà công ty quản lý áp bức các nghệ sĩ trẻ.

Vai trò của công ty quản lý đối với các minh tinh vô cùng quan trọng. Người quản lý đôi khi được ví như cha mẹ vì họ có khoảng thời gian gần gũi, chăm sóc, đôi khi trở thành vệ sĩ luôn của các nghệ sĩ. Nhiều người coi quản lý là những người thân thiết như thành viên trong gia đình, nhưng không phải ngôi sao nào cũng có mối quan hệ tốt đẹp và bình yên. Không ít người lựa chọn cách tố cáo công ty quản lý của mình trước truyền thông, phơi bày mặt trái của làng giải trí.

1. Jinwoon (2AM)

Sau khi rời khỏi JYP Entertainment, Jinwoon - cựu thành viên nhóm nhạc 2AM - từng thể hiện sự bức xúc với công ty này: "99% quãng thời gian khi còn ở JYP và Big Hit Entertainment, tôi chỉ nghe thấy từ "Không được". Nhưng không phải lúc nào cũng bị từ chối. Ít ra ở Big Hit, tôi được quyền phát hành album riêng mang tên "You Walk Towards Me".

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cựu thành viên 2AM - Jinwoon

Nhiều chuyên gia trong ngành cũng từng nhận xét về cách quản lý của "ông trùm giải trí" Park Jin Young, bởi ông luôn hướng nghệ sĩ của mình đi theo phong cách mà chỉ bản thân Park Jin Young muốn. "Gà nhà" của JYP Entertainment ít có cơ hội được phát triển bản thân và tự mình sáng tạo.

2. Lee Hong Ki (F.T Island)

Là ban nhạc thành công lớn đầu tiên mà FNC Entertainment lăng xê, F.T. Island đều được đánh giá là có công lớn giúp công ty phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây nhóm lại bị ghẻ lạnh, trong khi FNC lại tập trung quảng bá cho CNBLUE và AOA nhiều hơn. Trong một số phát sóng của chương trình "Radio Star", CEO của FNC Entertainment lại khẳng định, CNBLUE mới là nhóm nhạc mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty hơn: "Tôi phải nói là CNBLUE. Có thể F.T. Island giúp công ty tồn tại, nhưng CNBLUE kiếm được nhiều lợi nhuận từ nước ngoài".

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 2.

Quá tức giận trước lời tuyên bố của CEO, Lee Hong Ki đã bày tỏ sự bức xúc của mình ngay trên Instagram cá nhân "Tôi rất tức giận, nhưng tôi sẽ cho các người thấy một cách bình tĩnh. Tôi sẽ không hút thuốc nữa và bắt đầu ăn kiêng". Anh chàng còn chia sẻ trên chương trình "Radio Star" sau đó rằng, khi theo dõi CEO của công ty mình tham gia trước đó, Hong Ki đã đánh rơi cả chiếc laptop xuống sàn vì quá sốc.

3. Taecyeon (2PM)

Thành viên nhóm 2PM đã có những dòng tweet bộc bạch suy nghĩ trái chiều của mình về công ty quản lý JYP: "Nếu bạn thăng chức một người thậm chí còn không giúp được gì hay biết cách quản lý mọi thứ, vậy còn những người ở bên và giúp được nhiều thì sao? Có phải bạn vừa đưa ra một quyết định đúng đắn hay không? Thậm chí kể cả tôi, là một ngôi sao trong công ty, còn không thể hiểu nổi thì làm sao các fan hiểu cho được? JYP cần một sự cải tổ trong năm 2014.

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 3.

Taecyeon thẳng thắn nói JYP cần có sự cải tổ mới

Thêm vào đó, Taecyeon cũng nói thêm rằng công ty này thậm chí còn chưa biết cách khiến "gà nhà" vui vẻ thì họ sao có thể làm hài lòng công chúng. Công ty cần phải làm gì đó để xứng đáng với danh hiệu, đảm bảo sự bền vững cho vị trí Top 3 công ty giải trí của Hàn Quốc và trao sự công nhận cho những người có công đứng phía sau cánh gà sân khấu, chứ không phải chỉ những thành phần đại diện.

4. Hwanhee (Fly To The Sky)

Trong một tập của show truyền hình "Strong Heart", thành viên nhóm nhạc Fly To The Sky đã được dịp "than thở" về công ty cũ nơi nhóm nhạc từng đầu quân - SM Entertainment. Hwanhee nói: "Vì thầy Lee Soo Man rất thích những kiểu tóc "điên rồ" thuở trước, giống như H.O.T và Shinhwa, do đó thầy bảo tôi và Brian thử tới 10 kiểu tóc khác nhau để xem xem kiểu đầu nào hợp nhất". Sau đó thì Hwanhee phải chưng dụng kiểu tóc mì tôm, còn Brian thì có kiểu góc như thể cô dâu trong ngày cưới.

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Hwanhee than phiền về những dự án của SM Town, vì Fly To The Sky là nhóm nhạc 2 thành viên đi theo phong cách R&B, cần có một phong thái "người lớn" và điềm đạm hơn, trong khi cứ đến mùa hè hoặc mùa đông, SM lại đẩy họ tham gia hoạt động cùng các nghệ sĩ trẻ tuổi và làm những trò "cute" không hợp với hình ảnh mà họ gây dựng.

5. Yoseob (B2ST)

Rất nhiều fan của công ty giải trí CUBE Entertainment cho rằng nhóm B2ST không được công ty đặt nhiều sự quan tâm. Không chỉ các B2UTY (fan của B2ST) cảm thấy khó chịu vì điều này mà ngay cả Yoseob cũng có những động thái ám chỉ CUBE không "đếm xỉa" gì tới gà nhà.

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 5.

Chuyện là, CUBE đã đăng tải một bài báo về màn trình diễn của HyunA trên Twitter, Yoseob đã nhìn thấy và tweet lại nhằm đáp trả CUBE như sau: "Aiyo, CUBE? Mọi người vẫn khỏe chứ? Hôm nay em hát với thầy Jo Soo Mi đấy ạ. Nhưng có vẻ như mọi người không biết, vậy nên em để lại một bình luận ở đây nhé. Chúc mọi người một ngày thứ sáu vui vẻ". Có vẻ Yoseob khá cay cú khi CUBE Entertainment xem trọng HyunA hơn.

6. Ryu (MR.MR)

Sau khi công ty chủ quản của MR.MR - Winning Insight tuyên bố về việc rời nhóm của Ryu, thành viên này đã có phản hồi gay gắt về việc quản lý đã nói dối anh. Anh viết: "Tôi đã đọc rất kỹ về lời tuyên bố của CEO. Tôi không biết tại sao ông lại nói dối như vậy, và ông sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào. Họ nói rằng, tôi cãi lại, tôi từ chối thu âm, tôi được đối xử bình đẳng nhưng lại làm quá mọi chuyện lên. Tôi không biết về những điều khác, nhưng các fan biết rằng tôi không phải loại người nói dối. Nhưng rồi mọi thứ sẽ được phơi bày ngay thôi, đừng lo lắng và chờ đợi một chút thôi".

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 6.

Theo công ty chủ quản, Ryu đã tự rời khỏi nhóm MR.MR. Tuy nhiên, theo lời khẳng định của Ryu trên Twitter, nam thần tượng đã phải rời nhóm vì bị bạo hành và gặp vấn đề với công ty cùng bản hợp đồng. Công ty chủ quản này sau đó đã đưa ra lời tuyên bố khẳng định Ryu chỉ phóng đại mọi chuyện lên.

7. The Legend

Ngày 7/7 vừa qua, nhóm nhạc The Legend đã đệ đơn kiện chống lại công ty chủ quản SS Entertainment. Theo đó, công ty này đã thờ ơ trong việc giúp The Legend quảng bá. Nhóm nhạc khẳng định rằng không được tham dự bất cứ lớp đào tạo nào để nâng cao khả năng. Quá đáng hơn, nhóm không được trả bất cứ khoản tiền nào mặc dù vẫn hoạt động đều đặn. Ngoài ra nhóm cũng phải sinh sống trong điều kiện thiếu thốn khi công ty thường xuyên không thanh toán hóa đơn tiền điện, và ký túc xá còn vài lần bị cắt gas.

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 7.

Nhóm The Legend

8. Heechul (Super Junior)

Heechul luôn được biết đến là nghệ sĩ hay nói thẳng nói thật của làng giải trí Hàn. Tham dự chương trình "Ssul Jeon", nam ca sĩ nói rằng sẽ từ chối đóng phim do chính công ty chủ quản của anh sản xuất - SM Entertainment.

Muôn kiểu hắt hủi gà nhà của các công ty quản lý Hàn Quốc - Ảnh 8.

Anh chia sẻ: "Luôn có hai nhóm trong công ty là nhóm ca sĩ và diễn viên. Nhưng ngay cả nhóm diễn xuất cũng bị công ty quảng bá y hệt cách họ quảng bá cho nhóm ca sĩ. Tôi luôn nói với công ty về việc này... và giờ thì bản thân cảm thấy tức giận khi nhắc đến".

Các MC đều rất ngạc nhiên trước lời chia sẻ thẳng thắn của Heechul về chính công ty quản lý anh. Heechul tiết lộ thêm rằng, SM luôn cho rằng "gà nhà" là nhất và không việc gì phải hợp tác với những đối tác khác ở ngoài công ty: "Công ty luôn nghĩ rằng, những đứa trẻ của chúng ta thật ngầu, thật đẹp trai, xinh gái, và là tốt nhất rồi, sao phải đưa người ở ngoài vào làm gì? Bọn trẻ là nhất, nên hãy trọng dụng chúng thôi".

Nguồn: Allkpop