Mục sở thị cây đa lớn nhất thế giới, nhìn xa cứ ngỡ khu rừng

Cẩm Mai, Theo Helino 18:06 18/04/2018

Cây đa ở gần Kolkata (Ấn Độ) được xem là cây đa lớn nhất thế giới bởi nó bao phủ phần diện tích còn rộng hơn một siêu thị Walmart cỡ trung bình.

Cây đa khổng lồ nhìn từ xa giống như một khu rừng, bởi nó gồm vô số rễ cắm sâu trên mặt đất rộng 14.400 m2.

Mục sở thị cây đa lớn nhất thế giới, nhìn xa cứ ngỡ khu rừng - Ảnh 1.

Những thân gốc rễ.

So với dữ liệu gần đây nhất thì diện tích trung bình của 1 siêu thị Walmart là 9.750 m2, tức là kém diện tích bao phủ của cây đa lớn nhất này.

Không giống như hầu hết các loài cây khác, cây đa phát triển từ trên xuống. Hạt giống trên cành cây rơi xuống mặt đất, lại cắm rễ mở rộng thêm diện tích cây đa.

Theo IndiaTimes, cây đa lớn gồm 3.511 gốc rễ trên cao kết nối với đất, làm cho chúng giống như từng cây riêng lẻ.

Mục sở thị cây đa lớn nhất thế giới, nhìn xa cứ ngỡ khu rừng - Ảnh 2.

Bảng thông tin cây đa khổng lồ.

Cây đa đã được ghi danh vào "Sách kỷ lục Guinness thế giới" là cây đa lớn nhất thế giới, và thậm chí còn được in trên tem ở Ấn Độ.

Du khách có thể thấy cây đa khổng lồ này ở vườn bách thảo Acharya Jagadish Chandra Bose ở Shibpur, Kolkata, Ấn Độ.

Bạn có thể đi bộ theo con đường dài khoảng 330m chạy xung quanh chu vi của cây đa khổng lồ. Bóng cây phủ rợp bên trên làm bạn cảm thấy như là đi trong đường hầm. Cây đa vẫn lớn lên qua từng năm. Đến nay nó đã kéo dài con đường thành hơn 450m.

Mục sở thị cây đa lớn nhất thế giới, nhìn xa cứ ngỡ khu rừng - Ảnh 3.

Con đường chạy quanh cây đa.

Các nhà khoa học ngạc nhiên vì cây đa vẫn còn sống. Vào năm 1884 và năm 1886, nó từng bị lốc xoáy đánh gẫy, để lộ ra thân chính của nó bị nấm tấn công. May thay, cây vẫn lớn mạnh.

Năm 1925, thân cây chính đang phân hủy và phải gỡ bỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi không có thân, cây vẫn tồn tại và phát triển xum xuê cho đến ngày nay. Bộ rễ ơ trên cao được gốc rễ dưới mặt đất nuôi dưỡng, làm cho cây đa trông giống như một khu rừng.

Mục sở thị cây đa lớn nhất thế giới, nhìn xa cứ ngỡ khu rừng - Ảnh 4. 

Ảnh chụp cây đa ngày xưa.

Mục sở thị cây đa lớn nhất thế giới, nhìn xa cứ ngỡ khu rừng - Ảnh 5.

Gốc rễ cây đa cắm xuống đất.

Nguồn bài và ảnh: Business Insider, Atlas Obscura