Mua thuốc Viagra giả từ Trung Quốc mang bán kiếm lời thì bị bắt

Hoàng Thanh, Theo Người lao động 17:46 27/02/2021

Khi hai thanh niên vừa liên hệ mua thuốc Viagra giả tại Trung Quốc để đưa về Việt Nam bán kiếm lời thì bị cơ quan công an ập vào bắt giữ.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thanh Toàn (SN 1992, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) và Hoàng Hà (SN 1987, trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Mua thuốc Viagra giả từ Trung Quốc mang bán kiếm lời thì bị bắt - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt các đối tượng về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Trước đó, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra nơi ở của các đối tượng thì phát hiện, thu giữ lô hàng tân dược gồm: 5.000 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Viagra, mỗi vỉ chứa 4 viên màu xanh và một số thuốc kích thích sinh lý. Tất cả số thuốc trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị nếu bán ra thị trường là hơn 4 tỉ đồng.

Qua điều tra ban đầu xác định từ năm 2020, Toàn và Hà sử dụng mạng xã hội (Wechat) để liên hệ với một đối tượng ở Trung Quốc đặt mua thuốc kích thích sinh lý giả nhãn hiệu Viagra, sản xuất tại Trung Quốc rồi đem về để bán kiếm lời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày