Mưa lũ lịch sử ở Ấn Độ, 1.400 người thiệt mạng
Ngày 3/9, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết ít nhất 1.400 người đã thiệt mạng do mưa lũ và lở đất xảy ra ở 10 bang của nước này trong đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua.
Ấn Độ trải qua đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua. Ảnh: Indiatimes
Hơn 1,4 triệu người đang phải sống trong các trại cứu nạn trên toàn bang này. Mưa lũ cũng đã hủy hoại hơn 57 hecta hoa màu trên địa phận của bang.
Trong khi đó, 254 người thiệt mạng ở bang Uttar Pradesh, 210 người ở bang Tây Bengal, 170 người ở Karnataka, 139 người ở bang Maharashtra, 52 người ở Gujarat, 50 ở Assam, 37 ở Uttarakhand, 29 người ở Odisha và 11 người ở Nagaland.
Ngoài ra, còn 43 người đang mất tích và 386 người bị thương do các sự cố liên quan tới mưa lũ ở 10 bang. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về mùa màng.
Tại Ấn Độ, mùa mưa hàng năm kéo dài từ tháng 7 tới tháng 9, cướp đi sinh mạng của nhiều người.