Ngày 29-7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết tính đến 10 giờ sáng 29-7, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Toàn tỉnh Nghệ An có 7.439 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 425 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn, 5.436 nhà bị ngập sâu, tài sản bị hư hỏng nặng, 1.578 nhà bị tốc mái.
Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Ảnh: Đ. Tâm
Ngoài ra còn có 38 điểm trường bị ảnh hưởng, 28 nhà văn hóa cộng đồng, 20 trụ sở cơ quan, 7 trung tâm y tế bị ngập nước, hư hỏng.
Hệ thống giao thông bị thiệt hại nặng với 532 điểm sạt lở ta-luy trên quốc lộ và tỉnh lộ, hơn 31 km đường liên xã bị sạt lở, 314 điểm đường bị chia cắt; 15 cầu giao thông, 8 cầu treo, 7 cầu tràn và 3 cống bị cuốn trôi.
Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về sản xuất nông, lâm nghiệp. Theo thống kê có hơn 3.340 ha lúa, 3.220 ha rau màu, gần 1.000 ha rừng bị cuốn trôi, đổ gãy. Gần 60.000 con gia cầm và 1.380 con gia súc bị chết hoặc mất tích, diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng hơn 570 ha, gần 300 lồng bè bị hư hỏng.
Toàn tỉnh có hơn 48 km đường ống nước sinh hoạt bị hư hỏng, 7 hệ thống cấp nước, 3 công trình cấp nước bị phá hủy. Ngành điện lực ghi nhận thiệt hại với hàng trăm cột điện bị gãy đổ, gần 14.000 m dây điện và hơn 2.600 công tơ bị hỏng. Ước tính thiệt hại kinh tế toàn tỉnh Nghệ An do mưa lũ gây ra lên tới khoảng 3.450 tỉ đồng.
Tính đến sáng 29-7, có 274 hộ dân phải di dời do nhà cửa không còn an toàn, 7 xã miền núi có 5.076 hộ dân với hơn 24.000 nhân khẩu đang bị cô lập hoàn toàn hoặc một phần, trong đó xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) bị cô lập hoàn toàn với 21 bản.
Được biết, tính đến ngày 29-7, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ hơn 52,7 tỉ đồng tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.