Một vụ lở đất ở huyện Sancheong, miền nam Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ và Cơ quan Cứu hộ quốc gia, tính đến chiều ngày 20/7, hầu hết thương vong xảy ra ở huyện Sancheong, phía nam đất nước. Địa phương này có 10 người chết và 4 người mất tích.
Những trường hợp thiệt mạng khác được ghi nhận tại các huyện Osan và Gapyeong thuộc tỉnh Gyeonggi; Seosan thuộc tỉnh Nam Chungcheong; và Dangjin thuộc tỉnh Nam Chungcheong, và thành phố Gwangju.
Lực lượng cứu hộ cho biết công tác ứng cứu vẫn đang được tiến hành ở Sancheong, và số người thiệt mạng có thể còn tăng.
Ngày 19/7 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một chính quyền địa phương - ở Sancheong - ra lệnh sơ tán toàn bộ khu vực do mưa lớn.
Nơi đây hứng chịu lượng mưa rất lớn, với lượng mưa tích lũy lên tới 793,5 mm. Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành tới khoảng 33.000 cư dân. Các nạn nhân thiệt mạng vì lở đất, ngập nhà cửa và tai nạn giao thông. Nhiều ngôi làng ở Sancheong bị mất điện và tín hiệu liên lạc.
Huyện Hapcheon lân cận hứng lượng mưa 699 mm, còn huyện Hadong gần đó hứng lượng mưa 621,5 mm.
Bốn cư dân bị chôn vùi do lở đất ở Gapyeong, phía bắc tỉnh Gyeonggi. Cũng tại địa phương này, lực lượng cứu hộ giải cứu được 3 cư dân, nhưng họ tìm thấy một cụ bà ngoài 70 tuổi đã tử vong trong một nhà bị sập.
Chính quyền đã ghi nhận tổng số 1.999 vụ ngập lụt đường sá, lở đất và hư hỏng công trình công cộng, 2.238 trường hợp thiệt hại về tài sản cá nhân, bao gồm nhà cửa và đất nông nghiệp.
Tổng cộng 13.492 người đã sơ tán tại 15 tỉnh thành; 62 chuyến bay đã bị hủy.
Ngày 20/7, Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo chính phủ nhanh chóng xác định các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là vùng thảm họa đặc biệt, để chính phủ dành nguồn lực phù hợp cho công tác khắc phục thiệt hại và cứu trợ nạn nhân.