Mưa lũ ảnh hưởng cuộc sống của 1/3 dân số Bangladesh

Hồng Nhung, Theo VOV 15:47 23/08/2020

Lũ lụt do mưa lớn liên tiếp đã làm ít nhất 16 người chết ở Bangladesh, ảnh hưởng cuộc sống của gần 1/3 dân số nước này.

Thiên tai đã đẩy hàng triệu người khác của Bangladesh phải đi sơ tán. Nhiều ngôi nhà, hoa màu và gia súc của người dân đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ trong vòng 2 tháng qua.

Một số người dân nói: “2 tháng qua, cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do mưa lũ. Chúng tôi không thể di chuyển để mua thức ăn. Trường học bị đóng cửa và bọn trẻ phải ở nhà. Nhiều người đã phải đi sơ tán song chúng tôi không đi được và buộc phải ở lại đối mặt với khó khăn.

Mưa lũ ảnh hưởng cuộc sống của 1/3 dân số Bangladesh - Ảnh 1.

Lũ lụt ở Bangladesh. Ảnh: Dahka Tribune.

Nước lũ dâng rất cao. Chúng tôi phải cố gắng để bảo vệ gia súc. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng khó khăn như hiện nay”.

Dự báo, tình trạng ngập lũ trên toàn Bangladesh sẽ còn nghiêm trọng hơn do mưa vẫn tiếp diễn trong những ngày tới.

Tình trạng thời tiết cực đoan trên diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang phải gồng mình đối phó với dịch Covid-19. Cho đến nay, nước này ghi nhận hơn 292.000 ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 4.000 ca tử vong. Giới chức Bangladesh lo ngại, đối mặt cùng lúc với 2 tình huống khó khăn sẽ gây ra khủng hoảng nhân đạo ở nước này.