Mưa lớn lịch sử ở Sài Gòn: Hơn 100 ô tô và gần 1.300 xe máy bị nhấn chìm

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 23:17 27/09/2016

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM đã nhận và xử lý 68 sự cố cháy, cứu nạn – cứu hộ và ngập úng trên địa bàn. Trong đó, 44 sự cố ngập úng cần cứu hộ với hơn 100 phương tiện ô tô và gần 1.300 xe gắn máy bị ngập ở TP.HCM.

Ngày 27/9, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an TP.HCM cho biết, đã nhận và xử lý 68 sự cố liên quan cháy, cứu nạn – cứu hộ và ngập úng trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, 21 sự cố cháy, 4 sự cố cứu nạn – cứu hộ, 44 sự cố ngập úng trên địa bàn TP.HCM. 

Được biết, Phòng đã kịp thời cứu được 2 người bị mắc kẹt tại Chung cư Miếu Nổi, Q.Phú Nhuận, cứu 1 đối tượng sử dụng ma túy có ý định nhảy lầu tự tử và 1 thi thể nạn nhân tại sông Vàm Thuật, Q.Gò Vấp. 

Mưa lớn lịch sử ở Sài Gòn: Hơn 100 ô tô và gần 1.300 xe máy bị nhấn chìm - Ảnh 1.

Hàng nghìn xe máy bị mắc kẹt trong biển nước dưới các hầm để xe

Về công tác cứu hộ ngập úng ở địa bàn TP.HCM, Phòng đã điều động 63 phương tiện, gần 400 chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ hút nước chống ngập tại 44 điểm xảy ra trên địa bàn. 

Tuy nhiên, có tới 21 điểm ngập úng tại các tầng hầm ở các tòa nhà, cao ốc, nhà dân là 22 điểm, hầm chui 1 điểm. Đánh giá sơ bộ có 114 phương tiện ô tô các loại và 1.228 xe máy bị ngập nước đã được lực lượng chức năng giải cứu. 

Về bãi giữ xe tại đường Nguyễn Siêu (Q.1) và trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải (Q.Tân Phú) đến 14h ngày 27/9 công tác cứu hộ chống ngập vẫn được tiếp tục. Lực lượng chức năng đã tiến hành cùng với công an địa phương, lực lượng dân phòng cùng nhân dân phối hợp cùng nhau. 

Mưa lớn lịch sử ở Sài Gòn: Hơn 100 ô tô và gần 1.300 xe máy bị nhấn chìm - Ảnh 2.

Đưa các xe máy ở bãi xe ở Nguyễn Siêu bị nhấn chìm cả đêm ra ngoài.

Trận mưa lịch sử tại TP.HCM: Cảnh sát PCCC cứu được 114 ô tô, 1.228 xe máy bị ngập. Đến 14h chiều ngày 27/9, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có thông tin đánh giá sơ bộ về công tác ứng cứu sau trận mưa lịch sử vào chiều tối qua 26/7. 

Đại tá Lê Tấn Bửu-Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố thông tin: Cảnh sát PCCC thành phố đã điều động 63 lượt xe cùng 381 cán bộ chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ (hút nước chống ngập) tại 44 điểm xảy ra trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, tại Q.7 có 10 điểm, Q. Phú Nhuận 8 điểm… Trong đó có 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc. Riêng nhà dân là 22 điểm, hầm chui 1 điểm. 

Về thiệt hại, Cảnh sát PCCC ghi nhận không có người chết và bị thương. Về tài sản, đánh giá sơ bộ có 114 ô tô, 1.228 xe gắn máy bị ngập nước đã được Cảnh sát PCCC thành phố bơm nước để cứu kịp thời. 

Mưa lớn lịch sử ở Sài Gòn: Hơn 100 ô tô và gần 1.300 xe máy bị nhấn chìm - Ảnh 3.

Hàng loạt xe gắn máy bị ngập nước đã được Cảnh sát PCCC thành phố bơm nước để cứu kịp thời.

Đến chiều ngày 27/9, Cảnh sát PCCC thành phố vẫn tiếp tục hút nước để chống ngập tại 2 điểm là bãi xe trên đường Nguyễn Siêu, Q.1 và trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Q. Tân Phú. "Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã phản ứng nhanh chóng, xuất các xe đến các điểm ngập úng, triển khai lực lượng phương tiện kịp thời, tổ chức hút nước đảm bảo an toàn cho người và cứu được hàng ngàn tài sản của nhân dân. 

Về khó khăn, do trời mưa lớn, ngập nhiều nơi, trên khắp các tuyến đường đều bị tình trạng kẹt xe nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng PCCC trên đường tiếp cận xảy ra các sự cố", Đại tá Bửu nói. 

Liên quan đến vấn đề trận mưa lịch sử trên, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (Trung tâm) đã có những thống kê ban đầu về trận mưa lịch sử tối ngày 26/9.

Cụ thể, số liệu cho thấy trời bắt đầu mưa lúc 16h45 và mở rộng khắp Thành phố trong 1h30 với vũ lượng phổ biến từ 101mm đến 204,3mm, làm ngập 59 tuyến đường với chiều sâu ngập từ 10cm đến 50m, diện tích ngập từ 100m2 đến 30.000m2.

Trung tâm cho rằng đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Theo đó, đối với tuyến cống cấp 2 vũ lượng mưa trong 1h30’ ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70mm.

Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian mưa bắt đầu từ 16h30’ đến 17h50, vũ lượng đạt 170,3 mm (trạm đo Tân Sơn Hòa) do vậy đã xuất hiện ngập cục bộ tại bãi đậu số 11, 12, 13, 14, 15 với chiều sâu ngập 30 cm, tuy nhiên khoảng 1h sau đó nước đã rút hết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày