Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ

Jia You, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 16:54 18/08/2020

Sáng ngày 18/8, dự báo của Cục thủy văn Lạc Sơn, Tứ Xuyên cho hay vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng, mực nước lũ đạt đỉnh là 414,2 mét. Đây được xem là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1955.

Trang 163 đưa tin, tối ngày 17/8, tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tiếp tục xảy ra đợt mưa lớn kéo dài khiến người dân nơi này lại lao vào cảnh khốn đốn. Trong đó, danh lam thắng cảnh nổi tiếng Lạc Sơn Đại Phật đang phải đối mặt với nước lũ dâng cao.

Theo thông tin được biết, có hơn 130 người bao gồm cảnh sát khu vực danh lam thắng cảnh, nhân viên khu vực và dân quân đã đội mưa chuyển bao cát để xung quanh bệ chân của tượng Phật để chống lũ lụt đang hoành hành. Được biết, cơn mưa đã khiến nước lũ dâng cao đến bệ chân tượng Phật, nhưng chưa ngập đến chân Phật.

Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ - Ảnh 1.

Trước tình hình này, chính quyền Lạc Sơn đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp I lúc 6 giờ sáng ngày 18/8. Chính quyền cho hay, mực nước lũ ngập đến chân tượng Phật đã cao gần 2 mét so với hai ngày trước.

Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ - Ảnh 2.
Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ - Ảnh 3.

Nước lũ dâng đến bệ chân tượng Phật.

Lạc Sơn Đại Phật là tượng Phật bằng đá lớn nhất và cao nhất thế giới. Bức tượng Phật này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền Nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Bức tượng đối mặt với núi Nga Mi, và dòng sông chảy dưới chân của Phật.

Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ - Ảnh 4.
Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ - Ảnh 5.
Mưa lớn kéo dài ở Tứ Xuyên tạo nên trận lũ lớn nhất sau 65 năm, khiến nước dâng cao đến bệ chân tượng Phật khổng lồ - Ảnh 6.

Chiều cao bức tượng là 71 mét, phần đầu cao 15 mét, vai rộng 28 mét, lông mày dài 5,5 mét, mũi cao 6 mét, tai dài 7 mét có khả năng giữ hai người bên trong tai. Mỗi bàn chân trần dài 11m, rộng 8,5m, đủ lớn cho hơn 100 người ngồi.

Nguồn: 163