Mua giày ở cửa hàng đồ cũ, cô nàng người mẫu Anh không ngờ chân mình bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng

Gà, Theo Helino 11:18 09/08/2019

Chủ quan trong việc mua sắm các đồ dùng cá nhân khiến cô gái này suýt phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ chân vĩnh viễn.

Gemma Downey (23 tuổi) là một cô người mẫu trẻ đang sinh sống tại làng Billingshurst, West Sussex (Anh). Cô được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết từ vết phồng rộp nổi lên ở gót chân. Nguyên nhân đến từ một đôi giày được Gemma mua trong cửa hàng đồ cũ.

Gemma Downey (23 tuổi).

Theo Gemma chia sẻ, cô đã mua đôi giày này vào năm ngoái và chỉ dùng khoảng một vài lần. Tuy nhiên, khi Gemma đi tiếp đôi giày này vào tuần trước, cô nhận thấy phần dây đai của đôi giày bị cọ xát với mắt cá chân mình liên tục. Vài tiếng sau, một vết phồng nhỏ nổi lên trên gót chân của Gemma. Nó dần phát triển nhanh chóng và sưng to hơn quanh mắt cá chân.

Mua giày ở cửa hàng đồ cũ, cô nàng người mẫu Anh không ngờ chân mình bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng - Ảnh 2.

Đôi giày Gemma mua lại từ cửa hàng đồ cũ.

Gemma nói: "Tôi bắt đầu đi khập khiễng và không thể bước đi thoải mái nữa. Tình trạng đau nhức xuất hiện nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi. Bàn chân tôi sưng lên, kèm theo các vết phồng rộp quanh khu vực mắt cá chân. Thậm chí, tôi còn ngã xuống sàn vì quá đau đớn, nó ngày càng sưng lớn hơn".

Khi tới bệnh viện kiểm tra, Gemma được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết. Các bác sĩ cho biết, nếu cô tới muộn thêm chút nữa thì họ có thể đã phải cắt bỏ chân của cô vĩnh viễn.

Sau nhiều ngày uống thuốc kháng sinh theo đơn thuốc bác sĩ kê, tình trạng bệnh của Gemma vẫn không có chiều hướng thuyên giảm. Cô bắt đầu xuất hiện cả triệu chứng nôn mửa, khó thở nên phải vội vàng tới bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ cho biết, nhịp tim của Gemma đang ở mức cao, huyết áp giảm thấp và nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao hơn bình thường. Làn da của cô bắt đầu trở nên xanh xao và vết phồng rộp ở chân vẫn tiếp tục lan rộng. Gemma phải ở lại bệnh viện điều trị thêm 2 ngày, sau đó mới được bác sĩ cho phép về nhà.

Trong 3 tháng tới, Gemma được bác sĩ nhắc nhở cô phải đi dép xỏ ngón hoặc dép hở thông thoáng tới khi vết phồng rộp ở gót chân biến mất. Đây là một vấn đề lớn trong sự nghiệp của cô người mẫu trẻ, bởi yêu cầu công việc bắt buộc cô thường xuyên phải đi giày cao gót. Ngoài ra, bác sĩ cũng nhắn nhủ Gemma và những cô gái khác rằng, đừng ham rẻ mà mua lại giày cũ hay bất kỳ đồ vật cá nhân nào từ người khác để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Nhiễm trùng huyết là căn bệnh như thế nào?

Nhiễm trùng huyết (Sepsis) là căn bệnh nhiễm khuẩn toàn thân nặng do sự xâm nhập liên tiếp vào máu của vi khuẩn gây bệnh và độc tố của nó. Quá trình phát triển bệnh phụ thuộc vào mầm bệnh sinh sôi và cả thể trạng của người bệnh. Bệnh thường tiến triển rất nặng về sau và không có chiều hướng tự khỏi (nếu không được điều trị).

Tại Anh, mỗi năm có khoảng 44.000 người chết vì căn bệnh nhiễm trùng huyết. Trên toàn thế giới, cứ sau 3,5 giây lại có người chết vì tình trạng này.

Mua giày ở cửa hàng đồ cũ, cô nàng người mẫu Anh không ngờ chân mình bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng - Ảnh 5.

Các triệu chứng thường gặp của bệnh nhiễm trùng huyết

Nhiễm trùng huyết có các triệu chứng tương tự như bệnh cúm, viêm dạ dày ruột, bao gồm:

- Nói chậm, phát ngôn không rõ ràng, nhầm lẫn.

- Bị run hoặc đau cơ.

- Không đi tiểu được trong 1 ngày.

- Khó thở.

- Cảm thấy mệt mỏi, người rệu rã.

- Da có đốm, đổi màu da.

Source (Nguồn tổng hợp): Dailymail, UK Sepsis Trust, NHS Choices