Mưa đá, gió lốc làm tốc mái gần 500 ngôi nhà, trường học ở Sơn La

Hân Nguyễn - Trần Trọng, Theo Tiền phong 12:01 23/03/2024

Mưa đá, gió lốc xảy ra ở huyện Sốp Cộp trên diện rộng đã gây tốc mái gần 500 nhà dân, các trường học cùng nhiều tài sản khác, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Tối 22/3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa đá, gió lốc gây ra vào chiều cùng ngày trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Cụ thể, gió lốc, mưa đá làm 496 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hại tại các xã Sốp Cộp, Mường Và, Nậm Lạnh, Dồm Cang, Púng Bánh, Mường Lèo, Mường Lạn, Dồm Cang. Trong đó, có 90 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Gió lốc còn làm 5 điểm trường bị hư hỏng. Trong đó, điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Mường Lèo bị tốc mái hoàn toàn một nhà 2 tầng cùng nhiều cánh cửa, bảng hiệu bị gió cuốn, hư hỏng. Điểm trường Mầm non Biên Cương xã Mường Lèo cũng bị tốc mái hoàn toàn ...

Mưa đá, gió lốc làm tốc mái gần 500 ngôi nhà, trường học ở Sơn La - Ảnh 1.

Một số trường học bị gió lốc làm tốc mái hoàn toàn.

Gió lốc cũng đã làm khoảng 4 - 5 vị trí trên tỉnh lộ 105 có cây đổ khiến ách tắc giao thông. Theo thống kê sơ bộ tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Hiện, huyện Sốp Cộp đang tích cực chỉ đạo lãnh đạo các xã đến hiện trường kiểm tra, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ăn, ở và thống kê tình hình thiệt hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày