Một tuần trước khi xảy ra thảm kịch, xe container chở 39 thi thể từng ghé qua điểm nóng buôn người tại Anh

Chan, Theo Helino 00:20 03/11/2019

Theo dữ liệu từ hệ thống định vị toàn cầu GPS, chiếc xe chở 39 người nhập cư từng đỗ tại một con đường đất được cho là điểm nóng buôn người trước khi những nạn nhân bị phát hiện tử vong trong container.

Theo tờ báo Anh The Times, dữ liệu từ GPS cho thấy chiếc xe đã được đưa bằng phà từ Zeebrugge, Bỉ tới Anh và sau đó di chuyển từ cảng Purfleet đến làng Orsett ở Essex vào ngày 18/10, một tuần trước khi xảy ra thảm kịch.

Vào lúc 6h50 sáng cùng ngày, một tài xế chưa xác định được danh tính đã dừng xe khoảng 5 phút tại một con đường đất gần khu vực sân golf Orsett và công ty xuất nhập khẩu D&J Exports, nơi được xem là điểm nóng của đường dây buôn người quốc tế.

Cũng theo lời một người đàn ông sống gần câu lạc bộ golf Orsett, cạnh con đường đất nói trên cho biết, ông từng nhìn thấy khoảng 15 đến 20 người di cư nhảy ra khỏi xe tải 3 tuần trước.

Một tuần trước khi xảy ra thảm kịch, xe container chở 39 thi thể từng ghé qua điểm nóng buôn người tại Anh - Ảnh 1.

Dữ liệu từ GPS gần đây đã cho thấy lộ trình của chiếc xe tải trước khi xảy ra thảm kịch khiến 39 người nhập cư tử vong trong container

Đến chiều 18/10, chiếc container được phát hiện còn dừng tại một số điểm khác trước khi đến cảng Dover và quay lại Bỉ. Dựa trên dữ liệu GPS, 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc có thể nằm trong một đường dây buôn người có tổ chức từ Bỉ sang Anh.

Chiếc xe container vốn được thuê từ công ty Global Trailers Rentals ở Monaghan thuộc Ireland hôm 15/10. Người thuê không ai khác chính là nghi phạm hiện đang bị cảnh sát Anh truy nã - Ronan Hughes, 40 tuổi cùng em trai là Chirst Hughes, 34 tuổi.

Ronan Hughes được cho là đã lái xe đầu kéo đưa container đông lạnh rời khỏi nhà kho gần biên giới Ireland. Chiếc xe container đã đi vào Anh, vượt biển tới cảng Calais, Pháp, rồi quay lại hạt Kent, Anh. Sau đó, tiếp tục vượt biển đến Pháp và Bỉ một lần nữa. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được tài xế điều khiển container trên hành trình này là Ronan hay người khác.

Một tuần trước khi xảy ra thảm kịch, xe container chở 39 thi thể từng ghé qua điểm nóng buôn người tại Anh - Ảnh 2.

Chiếc xe tải có logo "R.Hughes" của Ronan Hughes được cho chính là chiếc xe đã chở container đến Bỉ đã bị cảnh sát Anh bắt hôm 31/10

Vào ngày hôm qua (1/11), đài truyền hình RTE của Ireland đưa tin, tài xế người Bắc Ireland Eamon Harrison đã bị buộc tội ngộ sát vì là người đã chở container đến cảng Zeebrugge, Bỉ trước khi nó đến Anh.

Trước đó, ngày 28/10, tài xế lái chiếc xe tải chứa 39 thi thể được phát hiện ở hạt Essex - Maurice "Mo" Robinson, 25 tuổi, đã bị cáo buộc phạm 39 tội danh gồm: buôn người, đưa người nhập cư trái phép, rửa tiền và ngộ sát. Thẩm phán cũng thông báo lần ra tòa sắp tới của Robinson sẽ là tại Old Bailey ở thủ đô London vào ngày 25/11 sắp tới. Mo Robinson là người đã tiếp nhận và điều khiển chiếc container sau khi nó được đưa từ Bỉ đến Anh ngày 23/10.

Ngày 2/11, theo The Guardian đưa tin, cảnh sát Anh cho biết họ tin rằng đã phần nào xác định được quốc tịch của các nạn nhân trong vụ 39 thi thể trên xe container gây rúng động vừa qua. Theo đó thì có vẻ như các nạn nhân trong vụ này là người Việt Nam, nhưng chưa thể công bố danh tính.

(Theo The Times, Dailymail)

Một tuần trước khi xảy ra thảm kịch, xe container chở 39 thi thể từng ghé qua điểm nóng buôn người tại Anh - Ảnh 3.