Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc”

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 08/10/2016

Danh sách trao giải của Korean Drama Awards được công bố và ngay lập tức nhận lấy nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Tại đêm trao giải thưởng được mệnh danh là Oscar Hàn Quốc - Korean Drama Awards 2016 vừa diễn ra tối ngày 7/10, nữ diễn viên Kim So Yeon được xướng tên ở Giải thưởng danh giá nhất (Daesang) qua thành công của bộ phim Happy Home. Điều này đồng nghĩa với việc Kim So Yeon đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám trong năm qua bao gồm Song Joong Ki (Hậu Duệ Mặt Trời), Kim Rae Won (Doctors) và Park Shin Yang (Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho).

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 1.

Diễn viên Kim So Yeon tại lễ trao giải

Gia Hoà Vạn Sự Thành (Happy Home) là bộ phim truyền hình dài 50 tập chiếu trên kênh MBC từ ngày 27/2/2016. Trong phim, Kim So Yeon vào bà nội trợ Hae Ryung trong một đại gia đình người Hàn sống ở khu người Tàu, phía nam Hàn Quốc.

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 2.

Bộ phim Happy Home đem lại Daesang đầu tiên cho Kim So Yeon

Nữ diễn viên đã hoàn toàn nhập vai người phụ nữ chịu đựng quá nhiều nỗi buồn trong cuộc sống: con trai chết trẻ, chồng hờ hững, mẹ chồng thường xuyên vặn vẹo làm khó. Việc gặp gỡ Ji Gun (Lee Sang Woo) khiến cô rơi vào khó xử, không biết làm sao để lựa chọn giữa gia đình và hạnh phúc riêng mình.

Diễn xuất nội tâm của bà nội trợ Hae Ryung đã đem lại cúp đúp Ngôi sao của năm và Daesang đầu tiên sau 22 năm trong nghề cho Kim So Yeon. Sau khi được vinh danh, cô xúc động phát biểu: "Mọi người không thể tin được đúng không? Tôi cũng không tin được... Nhưng vẫn rất cảm ơn các bạn. Cuộc đời tôi không ngờ cũng có giây phút này… Rất cảm ơn đạo diễn và các nhân viên của Happy Home. Tôi có thể nhớ hết từng người, nhờ có mọi người mà tôi có thể đạt được giải thưởng này. Tất cả công lao là của các nhân viên và diễn viên."

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 3.

Kim So Yeon trong giây phút nhận giải đầy xúc động

Tuy nhiên, tại lễ trao giải năm nay, ba đối thủ được đề cử cùng cô đều vắng mặt, điều đó làm dấy lên câu hỏi: Phải chăng kết quả đã được thông báo trước? Hay ban tổ chức quyết định trao giải cho người duy nhất có mặt ở buổi lễ? Có chăng, việc vắng mặt tại lễ trao giải nhằm phản ứng sự bất mãn của các gương mặt đề cử cùng hạng mục với Kim So Yeon?

Sau lễ trao giải APAN 2016 vừa qua, đài truyền hình cáp tvN tiếp tục áp đảo tại các hạng mục về chất lượng nội dung tại đêm trao giải Korean Drama Awards 2016. Giải Biên kịch xuất sắc nhất (Best Drama Writer) thuộc về No Hee Kyung với tác phẩm My Dear Friends. Tuy nhiên, giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (Best Actor) dành cho vai diễn trong Lọ Lem và Tứ Kỵ của Ahn Jae Hyun trong đêm 7/10 lại khiến nhiều khán giả tranh cãi.

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 4.

Ahn Jae Hyun tại lễ trao giải

Sở dĩ, trong bộ phim Cinderella And Four Knights, Ahn Jae Hyun chỉ đóng vai phụ, mờ nhạt và thiếu điểm nhấn so với nam chính Jung Il Woo và nam thứ Lee Jung Shin. Hơn nữa, bộ phim cũng không nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Chính vì vậy, ngay từ khi công bố danh sách đề cử, lượng fan đông đảo của hai diễn viên trên tỏ vẻ bức xúc, cảm thấy thiệt thòi cho thần tượng của mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn bị đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ mạnh khác như Jang Hyun Sung (Doctors), Yoo Seung Ho (Remember) và So Ji Sub (Hello Venus).

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 5.

Ahn Jae Hyun nhận giải Best Actor

Chiến thắng của Ahn Jae Hyun thật sự là giọt nước tràn ly, chọc giận khán giả truyền hình. Chủ đề về buổi lễ trao giải bùng nổ các bình luận tiêu cực:

[+279, -8] Tại sao lại có thể…?

[+23, -5] Trao giải diễn viên xuất sắc cho một tên diễn dở như hạch.

[+21, -4] Ôi thần linh ơi, cái anh này, bàn chân tôi còn ít đơ hơn ảnh nữa đó…

[+19, -3] Làm ơn đừng đặt tên Jang Hyun Sung cạnh anh này nha.

[+12, -3] Anh trai nhận giải này có thấy muối mặt không?

Cùng lúc đó, bên phía diễn đàn Naver, khán giả có vẻ thông cảm hơn: "Cái lễ trao giải này toàn khiến diễn viên khó xử. Họ đâu có tội tình gì. Người chấm điểm hẳn là chưa xem qua bất kỳ bộ phim nào trong năm nay. Ahn Jae Hyun tội nghiệp đã từng tuyên bố rằng anh ta sẽ rất ngại nếu thắng giải này. Nhận thì cũng nhận rồi, mạnh mẽ lên em ơi!" Bình luận này hiện nhận được hơn 3500 lượt đồng tình.

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 6.

Ahn Jae Hyun trong phim Cinderalla and Four Knights

Có lẽ lúc này không ai hiểu Ahn Jae Hyun hơn Baek Jin Hee. Cô nàng cũng bị ném đá tơi tả vì ôm cúp Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Best Actress). Cộng đồng mạng cho rằng, vai diễn Geum Sa Wol quá bình thường trong một bộ phim không thể nhạt nhẽo hơn (My Daughter, Geum Sa Wol) không đủ xứng đáng nhận thưởng. "Một gia đình lục đục? Một cô con gái ngoan hiền giúp hàn gắn tình cảm? Đây đơn giản chỉ là một bộ phim giải khuây trong lúc làm nội trợ thôi" - nhiều ý kiến phẫn nộ chia sẻ.

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 7.

Baek Jin Hee tại lễ trao giải

Ngoài ra, nữ diễn viên xinh đẹp Park Shin Hye cũng được khán giả nhắc đến nhiều lần. Điều buồn cười ở đây là năm nào cô nàng cũng được đề cử, nhưng các chiến thắng vẫn cứ "rủ nhau đi trốn". 

Mọt phim Hàn tranh cãi với kết quả của giải “Oscar Hàn Quốc” - Ảnh 8.

Park Shin Hye tiếp tục trắng tay tại đêm trao giải 7/10

Korean Drama Awards là lễ trao giải thường niên dành cho những bộ phim truyền hình xuất sắc nhất ở Hàn Quốc. Vì giải thưởng dành cho tất cả phim truyền hình chiếu trên đài quốc gia (MBC, SBS, KBS) và cả kênh truyền hình cáp, webdrama. Giải thưởng này từng được xem là một trong những giải điện ảnh lớn nhất, là "Oscar của người Hàn Quốc". Đêm trao giải 2016 diễn ra vào 5 giờ chiều ngày 7/10, được dẫn dắt bởi Oh Sang Jin và Kim Sae Ron, công bố kết quả thắng cuộc từ danh sách 25 phim truyền hình được chiếu từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016.