Một người vô gia cư gốc Phi ở Mỹ bị cảnh sát bắn chết

Phương Anh, Theo VOV 18:00 26/09/2020

CNN dẫn nguồn tin từ cảnh sát Mỹ thông báo, một người vô gia cư gốc Phi vừa bị bắn chết khi cố gắng giật vũ khí công vụ từ một sĩ quan cảnh sát Mỹ tại bang California.

Theo cảnh sát trưởng quận Cam Don Barnes, người đàn ông da màu có tên là Kurt Reinhold, 42 tuổi, mất mạng hôm 23/9 vừa qua vì vết thương quá nặng do đạn bắn sau khi xô xát với 2 cảnh sát.

Trước khi bị cảnh sát hạ gục bởi 2 phát đạn, Kurt Reinhold được cho là đã có hành động thò tay giật súng từ cảnh sát trong lúc đôi bên giằng co. Có thông tin vụ xô xát giữa hai bên đã được camera an ninh ghi lại một phần, song các nhà chức trách Mỹ vẫn quyết định không công bố đoạn băng ghi hình này vào thời điểm hiện tại trong bối cảnh làn sóng biểu tình và bạo loạn hàng loạt nổ ra ở nhiều bang của Mỹ sau cái chết của George Floyd - một người Mỹ gốc Phi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra./.