Một người cầm dao kề cổ đòi tự tử ở đền Tà Phủ

Hoàng Hải, Theo Trí thức trẻ 19:56 05/03/2018

Sau khi vào đền Tà Phủ, Hiền đã cầm dao kề cổ đòi tự tử và không cho lực lượng chức năng tiếp cận.

Một người cầm dao kề cổ đòi tự tử ở đền Tà Phủ - Ảnh 1.

Đối tượng Hiền cầm dao kề cổ đòi tự tử.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 4/3, đối tượng Nguyễn Quốc Hiền (SN 1983, trú tại phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực đền Tà Phủ, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lúc này, Hiền đã cầm gậy, dao chống đối lực lượng công an bằng hành vi dọa tự tử, không cho lực lượng chức năng tiếp cận.

Đến 9h30 ngày 4/3, Công an TP.Lạng Sơn đã tiến hành khống chế thành công đối tượng Hiền đưa về trụ sở làm việc.

Được biết, Hiền từng có một tiền án liên quan đến ma túy và 3 lần có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, tháng 8/2017, Tòa án Nhân dân TP.Lạng Sơn ra quyết định đưa đối tượng Nguyễn Quốc Hiền vào Trung tâm giáo dục bắt buộc Thanh Hà để cải tạo lại hành vi, giáo dục lại nhân cách, tuy nhiên, đối tượng đã chống đối quyết định của Tòa án và trốn sang Trung Quốc rồi về Hà Nội, khiến lực lượng chức năng phải truy tìm.

Đến sáng 4/3, các trinh sát phát hiện Hiền đã quay trở lại khu vực phường Vĩnh Trại nên tiến hành khoanh vùng, khống chế đưa đối tượng về Trung tâm theo quyết định của tòa án thì đối tượng đã chống đối lực lượng công an.

Hiện đối tượng Hiền đã được Công an TP. Lạng Sơn bàn giao cho Trung tâm giáo dục bắt buộc Thanh Hà.