Một loại quả quen thuộc rụng đầy đường nhưng không ai dám nhặt ăn: Lý giải từ dân bản địa gây ngỡ ngàng

Tiểu Lam, Theo Đời sống pháp luật 15:10 14/10/2024
Chia sẻ

Mặc dù quả sai trĩu trên cây và rụng la liệt dưới đất nhưng tuyệt nhiên không có người dân nào dám lấy về thưởng thức.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc truyền tay nhau hình ảnh những quả roi tươi ngon rụng la liệt khắp đường phố tỉnh Quảng Đông. Điều khiến nhiều người chú ý và tò mò hơn cả đó là: “Không chỉ mỗi quả roi, nhiều loại quả khác như xoài, nhãn, mít… vào mùa cũng rụng đầy đường nhưng người dân tại đây lại luôn ‘thờ ơ’ và không có ý định hái ăn. Rốt cuộc vì sao lại như vậy?”

Một loại quả quen thuộc rụng đầy đường nhưng không ai dám nhặt ăn: Lý giải từ dân bản địa gây ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Roi rụng đầy đường nhưng không ai dám nhặt về ăn (Ảnh: Sohu).

Lý giải từ dân bản địa khiến nhiều người ngỡ ngàng

Theo chia sẻ của người dân bản địa, những cây roi được trồng tại Quảng Đông là loại cây đặc trưng của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tên khoa học của chúng là Syzygium samarangense, có nguồn gốc từ Malaysia và Ấn Độ, được người Hà Lan đưa vào Trung Quốc từ khoảng những năm 1624 - 1662.

Vì phù hợp với khí hậu, dễ chăm dễ trồng nên hiện tại những cây roi được lựa chọn trở thành giống cây trồng “phủ xanh đô thị”. Chính vì được trồng với mục đích làm đẹp cảnh quan và cải thiện môi trường sống của người dân nên những cây roi này mặc dù nhìn rất xanh tốt, quả nào nhìn cũng đỏ hồng bắt mắt nhưng kỳ thực giá trị dinh dưỡng không cao, hương vị không ngon ngọt như những cây roi được trồng tại vườn ăn quả chuyên biệt. 

Hơn nữa, do trồng ở đường lớn, các cây roi thường xuyên tiếp xúc với khí thải xe cộ và bụi bẩn nên có thể chứa kim loại nặng. 

Một loại quả quen thuộc rụng đầy đường nhưng không ai dám nhặt ăn: Lý giải từ dân bản địa gây ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Người dân lý giải nguyên nhân vì sao không nên ăn quả (Ảnh: Sohu).

Ngoài ra, để đảm bảo cây luôn khỏe mạnh và hạn chế bị sâu bệnh, những cây trồng “phủ xanh đô thị” có quy trình chăm sóc rất khác. Trong đó, việc thường xuyên phun các loại hóa chất để bảo vệ cây là điều không thể tránh khỏi. 

Do đó những quả roi có nguy cơ tồn dư các loại hóa chất như thuốc trừ sâu là rất cao. Bởi vậy, chính quyền khuyến cáo người dân không nên ăn những loại quả này. 

Chính vì những lý do kể trên nên dù những cây roi có sai trĩu quả và rụng la liệt ngoài đường thì người dân tại Quảng Đông (Trung Quốc) cũng không ai dám hái hay nhặt về ăn. 

Vì sao lại dùng cây ăn quả “phủ xanh đô thị”?

Bên cạnh roi, mọi người còn có thể bắt gặp những loại quả khác rụng đầy đường như xoài, nhãn, đu đủ, thậm chí là dâu tằm, chanh dây khắp nơi. Đến mức, nhiều người còn nói vui rằng, người Quảng Đông có thể "vừa đi đường vừa đưa tay hái quả ăn".

Điều này khiến nhiều người dùng mạng xã hội ở các tỉnh thành khác không khỏi thắc mắc: "Người Quảng Đông có hiểu lầm gì về cây xanh đô thị không nhỉ? Người ta thường trồng những loại cây có nhiều lá để làm cây xanh, còn người Quảng Đông lại thích trồng cây ăn quả thành cây xanh đô thị".

Một loại quả quen thuộc rụng đầy đường nhưng không ai dám nhặt ăn: Lý giải từ dân bản địa gây ngỡ ngàng- Ảnh 3.

Dùng cây ăn quả để làm cây phủ xanh đô thị (Ảnh: Baidu).

Lý giải cho việc này, chính quyền địa phương cho biết những loại cây ăn quả này được lựa chọn để trồng làm cây xanh đô thị không chỉ bởi vẻ đẹp của chúng khi ra quả mà chúng còn là giống cây bản địa, phù hợp với khí hậu và môi trường, dễ chăm, dễ trồng, dễ quản lý và có thể chịu được gió bão hàng năm. 

Nếu trồng những loại cây từ nơi khác đến, rễ và cành của chúng có thể không chịu được mưa gió, dễ bị bật gốc hoặc gãy cành không đảm bảo an toàn cho người dân. 

Những năm gần đây, để tránh trường hợp người đi đường bị quả rụng trúng đầu, cơ quan chức năng tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) đã chủ động "triệt sản" cho một số cây xoài đô thị nhằm hạn chế tối đa việc cây ra hoa, kết trái.

Ngoài ra, những du khách tới đây du lịch cũng nên lưu ý rằng việc tự ý hái trái cây trong khu vực cây xanh đô thị còn có thể bị phạt tiền.

Theo quy định tại "Điều lệ quản lý cây xanh thành phố Quảng Châu", nghiêm cấm các hành vi leo trèo, bẻ cành, đóng đinh, buộc dây vào cây, làm tổn hại đến rễ, thân, vỏ cây; nghiêm cấm hái hoa, quả, lá cây, giẫm đạp lên cây xanh. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 20 - 50 NDT (khoảng 65.000 - 160.000 VND).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày