Một kiểu dạy con khiến trẻ "ngoan bất thường" nhưng ẩn chứa nguy cơ bùng nổ cảm xúc, nhiều gia đình đang mắc phải

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 17:31 12/05/2025
Chia sẻ

Con quá ngoan đôi khi không hẳn là tốt.

Có những đứa trẻ lúc nhỏ rất ngoan, luôn vâng lời, không phản ứng, không cãi lại, được thầy cô và người lớn khen ngợi vì "nói gì cũng nghe". Nhưng lớn lên, nhiều em rơi vào trạng thái mất phương hướng, bất ổn cảm xúc, hoặc thậm chí có hành vi bùng nổ không ai lường trước.

Một phụ huynh chia sẻ trải nghiệm của mình và hỏi Grok: "Tôi nuôi dạy con rất nghiêm túc, không đánh mắng, nhưng cũng không để con cãi lại. Giờ lớn lên, con lại hay nổi nóng, tự thu mình và không chia sẻ. Có phải tôi đã sai đâu đó không?".

Câu trả lời của AI rất rõ ràng: "Bạn không sai ở cách dạy nghiêm khắc, nhưng có thể đã vô tình tạo ra một đứa trẻ 'ngoan theo khuôn mẫu', thay vì một đứa trẻ có khả năng tự điều tiết cảm xúc và thể hiện bản thân".

Khi "ngoan" không còn là tín hiệu tích cực

Tâm lý học hiện đại chỉ ra rằng một đứa trẻ "quá ngoan" đôi khi không phải vì chúng thực sự hiểu chuyện, mà vì chúng học được cách kìm nén nhu cầu và cảm xúc cá nhân để làm hài lòng người lớn. Trẻ như vậy sẽ không dám nói "không", không dám tranh luận, không dám thể hiện chính kiến vì sợ bị cho là "hư".

Một kiểu dạy con khiến trẻ "ngoan bất thường" nhưng ẩn chứa nguy cơ bùng nổ cảm xúc, nhiều gia đình đang mắc phải- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vấn đề là, cảm xúc bị kìm nén lâu ngày sẽ tích tụ. Khi không còn khả năng kiểm soát, nó có thể bùng phát thành tức giận, bất mãn, hoặc ngược lại, tự cô lập và trầm cảm.

Một trong những sai lầm lớn trong nhiều gia đình châu Á là đề cao sự nghe lời, nhưng lại không khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc hoặc bất đồng quan điểm. Khi trẻ phản đối, cha mẹ thường cho rằng đó là "trái lời", "thiếu tôn trọng", thay vì lắng nghe xem con đang gặp khó khăn gì.

Việc dạy con biết nói "không", biết chia sẻ nhu cầu, biết thể hiện sự không đồng tình một cách văn minh là nền tảng để trẻ phát triển EQ và có thể điều tiết bản thân trong tương lai.

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo: nếu trẻ quá im lặng, không bao giờ phản đối, không bao giờ đòi hỏi, luôn sống trong "sự dễ bảo", cha mẹ nên xem lại. Trẻ có thể đang sống trong trạng thái phục tùng chứ không phải hợp tác.

Một đứa trẻ ngoan không khó dạy. Một đứa trẻ biết mình là ai, dám nói điều mình nghĩ và học cách kiểm soát cảm xúc mới là thành công thật sự trong giáo dục gia đình.

Kết

Dạy con ngoan không sai. Nhưng nếu "ngoan" đồng nghĩa với "không phản ứng", "không có tiếng nói", thì sự ngoan ấy rất dễ trở thành cái bẫy.

Giáo dục cảm xúc không bắt đầu bằng việc bảo con phải cư xử đúng mà bắt đầu bằng việc dạy con hiểu chính mình.

Một kiểu dạy con khiến trẻ "ngoan bất thường" nhưng ẩn chứa nguy cơ bùng nổ cảm xúc, nhiều gia đình đang mắc phải- Ảnh 2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày