Một đối tượng nhận trách nhiệm vụ tấn công Báo điện tử VOV

Gia Bình, Theo Tiền phong 20:16 21/06/2021

Đại diện Cục An ninh mạng cho biết một đối tượng thừa nhận trách nhiệm trong vụ tấn công mạng vào báo VOV.VN và hiện đã có căn cứ khởi tố vụ án này.

 Một đối tượng nhận trách nhiệm vụ tấn công Báo điện tử VOV  - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh trả lời tại họp báo

Chiều 21/6, Bộ Công an tổ chức cuộc họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và thông tin nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc báo điện tử VOV (VOV.VN) bị hacker tấn công, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết ngay khi sự việc xảy ra, Cục an ninh mạng đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Hiện tại, cơ quan công an đã xác định được đối tượng có hành vi tấn công trang VOV.VN và đang xác định động cơ mục đích của đối tượng này. Thiếu tướng Mạnh khẳng định, đã có cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Các phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến cuộc tấn công VOV.VN. Thiếu tướng Mạnh cho hay: “Các hành vi này có liên quan bà Phương Hằng hay không đang được điều tra, chưa có kết luận”.

Trước đó, báo VOV.VN đã bị tấn công sau khi đăng tải các bài viết liên quan bà Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng – chủ khu du lịch Đại Nam) gồm: “Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn: Đã đến lúc cần xử lý nghiêm và không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng”.

Từ trưa 12/6, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo Điện tử VOV trên Google, Facebook bị spam đe dọa, kêu gọi tẩy chay...

Một số phóng viên, cán bộ của VOV cùng người nhà bị chửi bới, đe dọa, khủng bố qua tin nhắn... Sáng 13/6, việc truy cập vào địa chỉ VOV.VN rất khó khăn, chập chờn. Đến 13h cùng ngày, Báo Điện tử VOV đã bị tấn công mạng khiến bạn đọc không thể truy cập trong nhiều giờ sau đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày