Một bức ảnh giờ ngủ trưa ở trường mầm non gây xôn xao: "Giáo viên Gen Z có thật sự thiếu trách nhiệm?"

Nhật Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 20:55 02/02/2026
Chia sẻ

Từ một tình huống tưởng chừng rất bình thường, câu chuyện lại gây nên cuộc tranh luận gay gắt.

Mới đây, MXH xôn xao chia sẻ của một phụ huynh (ẩn danh) xoay quanh trải nghiệm không mấy dễ chịu khi theo dõi con học tại một trường mầm non tư thục. Theo phụ huynh này, bức ảnh chụp trong giờ ngủ trưa của các bé đã khiến chị "không thể yên tâm", đặc biệt khi cho rằng giáo viên thiếu quan sát và chưa làm tròn trách nhiệm.

Trong bài viết, phụ huynh cho biết dù hiểu việc giáo viên cũng nên được nghỉ trưa cùng trẻ, song vẫn mong các cô "thi thoảng phải ngó trông các con" từ việc kiểm tra thân nhiệt đến quan sát các tình huống phát sinh trong lúc ngủ. Để chứng minh cho lo lắng của mình, vị này đính kèm bức ảnh chụp lại giờ nghỉ trưa ở lớp của con với hàng loạt chi tiết đáng để tâm khi có bé lăn khỏi giường, có bé đang ngủ bị bạn bên cạnh đá chọc phải ngồi dậy một lúc lâu, thậm chí có bé bị nắng chiếu thẳng vào chỗ nằm nhưng không được kéo sang vị trí khác trong khi giáo viên nằm gác chân ở một góc.

Một bức ảnh giờ ngủ trưa ở trường mầm non gây xôn xao: "Giáo viên Gen Z có thật sự thiếu trách nhiệm?"- Ảnh 1.

Trong bài viết, phụ huynh cho biết dù hiểu việc giáo viên được nghỉ trưa cùng trẻ, song vẫn mong các cô thi thoảng phải ngó trông các con. (Ảnh: Insight Hà Nội)

“Trường tư học phí rất cao mà chểnh mảng các cháu quá. Từ ngày thấy tụi Gen Z bước chân vào môi trường giáo dục mà em không yên tâm chút nào”, phụ huynh này viết và đặt câu hỏi nên góp ý với nhà trường như thế nào.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận tranh luận.

Phụ huynh bức xúc: Đã là giáo viên thì không thể lơ là

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng với trẻ mầm non - độ tuổi còn quá nhỏ để tự bảo vệ bản thân thì việc giáo viên quan sát trong giờ ngủ trưa là điều không thể xem nhẹ. Theo họ, đây không chỉ là câu chuyện nghỉ hay không nghỉ trưa mà là trách nhiệm nghề nghiệp gắn liền với sự an toàn của trẻ.

Một số ý kiến cho rằng, dù giáo viên được phép nghỉ trưa cùng các bé thì việc thường xuyên liếc nhìn, điều chỉnh tư thế ngủ, kéo rèm che nắng hay xử lý những tình huống phát sinh vẫn là điều cần thiết. "Không yêu cầu các cô phải thức trắng cả giờ nhưng ngủ say hay làm việc riêng chăm chú đến mức không biết trẻ lăn khỏi giường hay bị nắng chiếu thì hơi khó chấp nhận", một bình luận chia sẻ.

Nhiều phụ huynh khác cũng nhấn mạnh yếu tố học phí. Theo họ, với các trường tư thục có mức học phí cao, phụ huynh đương nhiên kỳ vọng cao hơn về mức độ chăm sóc, đặc biệt là trong những khung giờ tiềm ẩn rủi ro như giờ ngủ trưa.

"Đã nhận trách nhiệm trông trẻ thì dù mệt cũng phải đặt an toàn của con lên trước", một ý kiến viết.

Từ đó, một số bình luận bắt đầu đặt vấn đề về thái độ làm nghề, cho rằng giáo viên mầm non cần có sự tỉnh táo và quan sát tối thiểu, bất kể đang trong giờ sinh hoạt hay nghỉ ngơi, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Netizen phản biện: Làm giáo viên mầm non không hề nhàn

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng bài đăng đang đặt quá nhiều áp lực lên giáo viên, đặc biệt là trong giờ nghỉ trưa - khoảng thời gian hiếm hoi để họ hồi sức sau một buổi sáng chăm sóc hàng chục trẻ nhỏ.

Một bình luận thẳng thắn viết: "Không yên tâm thì mang con về nhà mà chăm cho kỹ càng. Gen nào cũng đều là con người cả". Phụ huynh khác cũng chia sẻ trải nghiệm thực tế khi thường xuyên theo dõi camera lớp học: "Con tôi học trường tư, lớp chỉ 14 cháu, hai cô giáo đã rất vất vả rồi. Tôi xem camera cả ngày nên thấy rõ khối lượng công việc của các cô, từ đó càng trân trọng hơn".

Nhiều người cũng cho rằng việc yêu cầu giáo viên vừa trông hơn chục trẻ đang ngủ, vừa liên tục đo thân nhiệt hay xử lý từng tình huống nhỏ là điều không thực tế. "Được có mỗi giờ nghỉ trưa mà vẫn bắt làm đủ thứ việc, nếu vậy thì phụ huynh tự đón con về mà chăm", một ý kiến khá gay gắt khác.

Thậm chí có người thừa nhận, ngay cả cha mẹ ở nhà đôi khi cũng từng ngủ quên để con lăn khỏi nệm: "Nếu là mẹ thì xin lỗi con là xong, còn ở lớp thì lại bị quy là vô trách nhiệm. Nghĩ cũng thấy buồn cười".

Một bức ảnh giờ ngủ trưa ở trường mầm non gây xôn xao: "Giáo viên Gen Z có thật sự thiếu trách nhiệm?"- Ảnh 2.

Không chỉ đảm nhận vai trò giảng dạy, giáo viên mầm non còn phải chăm sóc, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn cho hàng chục trẻ nhỏ mỗi ngày. (Ảnh minh hoạ)

Ở góc nhìn rộng hơn, nhiều ý kiến cho rằng việc quy trách nhiệm cho cả một thế hệ giáo viên là điều không công bằng. Thực tế, dù là giáo viên Gen Z hay thuộc thế hệ nào thì trong nghề vẫn luôn có người tận tâm và cũng có người chưa thực sự phù hợp. Vấn đề cốt lõi không nằm ở "Gen gì" mà ở cách nhà trường tổ chức nhân sự, phân ca trực, giám sát và hỗ trợ giáo viên trong những khung giờ nhạy cảm như giờ ngủ trưa của trẻ.

Thay vì định kiến hay chỉ trích dựa trên một hình ảnh, điều quan trọng hơn là cơ chế phối hợp rõ ràng giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường, để vừa đảm bảo an toàn cho trẻ, vừa không đẩy toàn bộ áp lực lên vai một cá nhân giáo viên. Khi kỳ vọng được đặt đúng chỗ và trách nhiệm được chia sẻ hợp lý, những mâu thuẫn tương tự cũng sẽ bớt căng thẳng hơn.

Câu chuyện cũng nhanh chóng mở ra cuộc tranh luận rộng hơn về kỳ vọng của phụ huynh và áp lực đối với giáo viên mầm non. Không chỉ đảm nhận vai trò giảng dạy, giáo viên mầm non còn phải chăm sóc, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn cho hàng chục trẻ nhỏ mỗi ngày. Công việc kéo dài từ sáng sớm đến cuối giờ chiều, đòi hỏi sự tập trung liên tục, trong khi thời gian nghỉ ngơi thực sự rất hạn chế. Với nhiều giáo viên, giờ ngủ trưa của trẻ gần như là khoảng thời gian duy nhất để họ có thể nghỉ ngơi trong ngày.

Bên cạnh đó, áp lực từ học phí cao tại các trường tư cũng khiến kỳ vọng của phụ huynh tăng lên, đôi khi vượt quá khả năng đáp ứng của một cá nhân giáo viên trong điều kiện lớp đông, nhân sự hạn chế. Điều này dễ dẫn tới mâu thuẫn trong cách nhìn nhận khi phụ huynh đặt nặng sự an toàn tuyệt đối, trong khi giáo viên phải xoay xở với khối lượng công việc lớn trong thời gian dài.

Thay vì quy kết trách nhiệm chỉ dựa trên một khoảnh khắc hay một hình ảnh, việc đối thoại thẳng thắn giữa phụ huynh và nhà trường sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn. Sự thấu hiểu và chia sẻ hai chiều không chỉ giúp giảm áp lực cho giáo viên, mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và bền vững cho trẻ nhỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày