Một Anh Trai được gọi là "công chúa", lý do thật sự là gì?

Minh Ngọc, Ảnh: Viết Thanh; Clip: Team sự kiện, Theo Phụ Nữ Mới 07:28 10/10/2024
Chia sẻ

Tại sự kiện, Anh Trai này đã lên tiếng chia sẻ câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê và nguồn gốc biệt danh của mình.

Vào ngày 9/10, đông đảo sao Việt đã tham gia buổi ra mắt sách tự truyện của huyền thoại bóng đá Việt Nam Hồng Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có dàn sao của Anh trai vượt ngàn chông gai như ST Sơn Thạch, Jun Phạm, Tiến Đạt, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Cường Seven, Rhymastic, Kiên Ứng, Trương Thế Vinh, Phạm Khánh Hưng... Hồng Sơn và các nghệ sĩ có mối quan hệ vô cùng thân thiết sau khi tham gia chung chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Cuốn tự truyện này chứa đựng những câu chuyện thú vị từ ngày đầu đến với bóng đá cho tới thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của danh thủ Hồng Sơn. Cuốn hồi ký của huyền thoại bóng đá Việt Nam có tên đầy đủ là "Hồng Sơn 'công chúa': Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính". Ban đầu, anh dự định cho ra mắt vào năm 2020, đúng vào dịp sinh nhật 50 tuổi nhưng phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hồng Sơn tổ chức buổi ra mắt sách tại thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Team sự kiện)

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Sự kiện này còn có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như ST Sơn Thạch, Jun Phạm, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Cường Seven, Rhymastic, Kiên Ứng, Trương Thế Vinh, Phạm Khánh Hưng...

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Dàn sao nam có mối quan hệ thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Cuốn sách này chứa đựng những câu chuyện thú vị từ ngày đầu đến với bóng đá cho tới thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của Hồng Sơn

Tại sự kiện này, Hồng Sơn tiết lộ bản thân từng bị chấn thương rất nhiều trong quá trình thi đấu bóng đá. "4 lần mổ, 1 lần mổ gối trái bên Đức và 2 lần mổ gối phải ở bệnh viện 108. Số lần chấn thương nặng thì tôi không kém vận động viên nào trong VĐV thể thao Việt Nam. Qua lần phẫu thuật như vậy thực sự nó là cả ý chí, bên cạnh là gia đình, anh em bạn bè hỗ trợ. Mỗi lần tôi chấn thương xong lại giành 1 quả bóng vàng hoặc 1 quả bóng đồng", anh chia sẻ.

Hồng Sơn tiết lộ bị chấn thương rất nhiều trong quá trình thi đấu bóng đá (Nguồn: Team sự kiện)

Một Anh Trai được gọi là

Anh có phút giây xúc động trên sân khấu khi nói về thời gian gắn bó với sân cỏ

Vừa qua, Hồng Sơn gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, danh thủ đình đám đã phải nói lời tạm biệt với chương trình ở tập 8. Hồng Sơn cho hay: "Khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai tôi không nghĩ mình được yêu mến nhiều như vậy. Tôi được thử những điều mình nghĩ sẽ không bao giờ dám trải nghiệm. Chương trình cho tôi nhiều kỷ niệm quý giá và tình yêu của khán giả. Tôi rất sợ sau này khi già đi tôi sẽ quên nhiều kỷ niệm mà mình có. Đó là lý do mà tôi và các anh em chấp bút để cùng làm nên quyển sách này. Tôi trưởng thành từ môi trường quân đội nên tên sách là màu áo lính".

Biệt danh "công Chúa" đã gắn liền với Hồng Sơn trong suốt sự nghiệp thi đấu. Với kỹ thuật điêu luyện, những pha xử lý bóng tinh tế và vẻ ngoài bảnh bao, anh đã trở thành thần tượng của biết bao thế hệ người hâm mộ. Chia sẻ về biệt danh đặc biệt này, danh thủ cho hay: "Chữ "công chúa" là xuất phát từ phong cách nhẹ nhàng ít chơi xấu trong lối đá của tôi. Tôi chỉn chu, hay xịt nước hoa, ít thẻ vàng thẻ đỏ nên mọi người nói tôi nhẹ nhàng hào hoa, nên nói tôi là công chúa".

Một Anh Trai được gọi là "công chúa", lý do thật sự là gì?- Ảnh 13.

Biệt danh "công Chúa" đã gắn liền với Hồng Sơn trong suốt sự nghiệp thi đấu

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Hồng Sơn được yêu mến sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Hồng Sơn là một trong những nhân vật thể thao lớn của Việt Nam. Trong những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, Hồng Sơn chính là biểu tượng tiêu biểu nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với nhiều thế hệ yêu bóng đá Quân đội, yêu đội tuyển Việt Nam.

Hồng Sơn trở thành ngoại lệ độc đáo không chỉ bởi anh là tên tuổi thể thao đầu tiên “vượt biên giới”, tính từ sau SEA Games 1995. Ngay cả hình ảnh đời thường của anh cũng trở thành thần tượng, có sức lan tỏa sâu rộng qua nhiều thế hệ. Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn sở hữu những thành tích, danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước: Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 và 2000, Vua phá lưới giải vô địch bóng đá Việt Nam 1990, Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của châu Á vào tháng 8 năm 1998…

Một Anh Trai được gọi là

Một Anh Trai được gọi là

Hồng Sơn là một trong những nhân vật thể thao lớn của Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày