Mọi nơi ở Vientiane đều có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Ngọc Phương, Theo VTV News 23:38 24/04/2021

Một số bệnh nhân mới được ghi nhận đã di chuyển ra nhiều tỉnh bằng cả đường bộ và đường hàng không khiến nguy cơ cao lây nhiễm trên diện rộng.

Tại buổi họp báo, Bộ Y tế Lào thông báo, đến thời điểm này cả nước đã có 247 người nhiễm virus SARS-CoV-2 , trong đó có 88 ca mắc mới được ghi nhận trong 24h qua, tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có cả trẻ em.

Cũng theo Bộ Y tế Lào, một số bệnh nhân mới được ghi nhận đã di chuyển ra nhiều tỉnh bằng cả đường bộ và đường hàng không, gây ra lo ngại về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trên diện rộng. Tại thủ đô Vientiane, một số người lấy mẫu xét nghiệm xong nhưng không tự cách ly theo khuyến cáo mà tiếp tục di chuyển đến nhiều nơi, dẫn đến tình trạng "gần như mọi nơi ở Vientiane đều có nguy cơ lây nhiễm".

Mọi nơi ở Vientiane đều có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Một khách sạn tại thủ đô Vientiane, sáng 21/4 đã bị ngừng hoạt động kinh doanh, đóng cửa theo quy định của chính quyền Lào

Vì thế, thủ đô Vientiane đã mở rộng các điểm có nguy cơ cao do có liên quan đến các hoạt động của những bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trong những ngày qua, lập thêm các chốt kiểm soát tại các tuyến đường tiếp giáp các phường, quận trong thành phố, đồng thời triển khai bệnh viện dã chiến tại 3 địa điểm ở thủ đô Vientiane với 1.150 giường.

Bộ Y tế Lào cũng khuyến khích người dân tiếp tục đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 và mở hệ thống đăng ký tiêm vaccine trực tuyến để người dân trên khắp cả nước và người nước ngoài đăng ký.

Cho đến thời điểm này có ít nhất 10 tỉnh thành phố của Lào, trong đó có một số tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam, thực hiện phong tỏa hoặc giới nghiêm để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời yêu cầu những người trở về từ thủ đô Vientiane phải cách ly 14 ngày.