Mới bắt được một sinh vật lạ đầu quái vật, mình lươn tại Nga

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:29 14/07/2016

Vì có hình dạng vô cùng quái dị nên con vật này đã khiến ngư dân tại đây gặp nhiều khó khăn trong quá trình đánh bắt.

Những ngày vừa qua, người dân tại khu vực sông Kama, Nga đã được phen hoảng hốt khi thấy một ngư dân bắt được con quái thú có hình thù kỳ dị. Không chỉ có phần đầu to bất thường, nó còn sở hữu hàm răng sắc nhọn với thân mình giống lươn.

Mới bắt được một sinh vật lạ đầu quái vật, mình lươn tại Nga - Ảnh 1.

Quái thú có đầu khổng lồ này có thân hình giống như một con lươn.

Theo lời kể của những người chứng kiến, con quái thú này có chiều dài khoảng 20cm, tương đương 8 inch. Mặc dù vậy, nó vẫn khiến cho ngư dân gặp nhiều khó khăn mới có thể kéo nó ra khỏi nước. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng đây có thể là một cá thể đột biến của loài cá ngủ Trung Quốc hay còn có tên khoa học là Perccottus Glenii.

Tuy nhiên, ý kiến này lại gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các diễn đàn ở nước này. Phần lớn cho rằng đây không thể là loài cá ngủ mà họ vẫn biết. Chẳng ai đủ dũng cảm ra siêu thị để mua một con cá thế này về chế biến cả. 

Được biết, cá ngủ bắt đầu xuất hiện ở Nga vào năm 1940. Thông thường, nó chỉ được nuôi trong bể thuỷ sinh nhưng sau này, nhiều người lại có thả chúng ra sông, hồ và hệ thống nước thải. Trong nhiều năm trở lại đây, số lượng cá ngủ bỗng có chiều hướng tăng mạnh ở xứ Bạch Dương.

Mới bắt được một sinh vật lạ đầu quái vật, mình lươn tại Nga - Ảnh 2.

Hiện tung tích của loài sinh vật đặc biệt này vẫn đang là chủ đề gây bàn tán xôn xao tại Nga.

(Nguồn: Mirror)