Mới 11 tuổi nhưng "doanh nhân" Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình

Nấm Nguyễn, Theo Helino 14:11 30/08/2018

Xuất hiện ở chương trình Shark Tank, "doanh nhân nhí" có tên Bống một lần nữa đã khiến nhiều người bất ngờ khi gọi được 300 triệu tiền vốn cùng 1 học bổng trị giá 500 triệu.

"Bống chè bưởi" là cô bé 11 tuổi đã rất nổi tiếng vì khả năng kinh doanh và tự lập từ rất sớm. Mới 11 tuổi nhưng cô bé đã tự làm chủ, kiếm được một khoản thu nhập ổn định và mua cho mình nhưng món đồ đắt tiền.

Mới đây khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank, Bống (tên thật: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc) đã khiến nhiều người bất ngờ khi thuyết phục các Shark đầu tư cho mình gần 1 tỷ đồng.

Mới 11 tuổi nhưng doanh nhân Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình - Ảnh 1.

Bống xuất hiện ở Shark Tank để gọi vốn đầu tư

Mới 11 tuổi nhưng doanh nhân Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình - Ảnh 2.

Chè bưởi do Bống nấu

"Con bắt đầu kinh doanh từ năm 2014. Lúc đó con 7 tuổi. Mỗi ngày chủ nhật, con thức dậy từ 4h hoặc 5h sáng để nấu chè và bán đến gần trưa" - Bống giới thiệu bản thân với các Shark và cho họ ăn thử món chè mình nấu. Bống nêu mục tiêu của mình là kêu gọi 200 triệu đồng cho 20% cổ phần của công ty, nơi cô bé và mẹ đang là 2 cổ đông chính với tỷ lệ 51% - 49%.

Cô bé tỏ ra là một người khá am hiểu khi có cả bước phân tích thị trường, như ở Hà Nội Bống nhắm đến các tòa nhà văn phòng. Bống và mẹ đã bán thử ở khu vực gần tòa nhà Keangnam Hà Nội và bán được 200 cốc mỗi ngày. Em ước tính mỗi tháng mẹ con có thể thu về 46 triệu và lãi ròng là 23 triệu nếu bán ở đây.

Mới 11 tuổi nhưng doanh nhân Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình - Ảnh 3.

Cô bé từng gây sốt khi xuất hiện trong chương trình "Mặt trời bé con"

Cho rằng công thức nấu chè này bất kỳ ai cũng có thể học được trên mạng, nhưng cô bé cho rằng cái đặc biệt là một câu chuyện đằng sau thương hiệu bé Bống bán chè. Shark Phú đã có câu hỏi khiến Bống phải chững lại: "Nếu chú đưa cho con 200 triệu và con làm mất thì con lấy gì để đền lại". Bống trả lời rằng: "Nếu như làm mất thì con sẽ đi làm thuê cho chú". Lời đáp của cô bé khiến các Shark bật cười vì sự đơn giản, đáng yêu nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết liệt. 

Mới 11 tuổi nhưng doanh nhân Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình - Ảnh 4.

Mẹ hỗ trợ Bống kinh doanh

"Đây là tiền thật, nó không đơn giản như một cái gameshow và con có biết 200 triệu này gọi vốn về sẽ làm gì không?" - các Shark thẳng thắn để cô bé có cái nhìn rõ ràng và toàn diện hơn. Bống trả lời rằng sẽ dùng số tiền kiếm được để "tài trợ vào các phần kiến thức nền và Tiếng Anh" cũng như hoàn toàn hiểu được số tiền 200 triệu gọi vốn sẽ được dùng để tái đầu tư vào việc mở rộng kinh doanh. 

Sau một thời gian thảo luận, Shark Phú và Shark Linh đã từ chối thương vụ vì cho rằng Bống cần học tập thêm thay vì kinh doanh và em cũng chưa đủ năng lực để quản lý. Với tâm huyết của một người làm trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Egroup là Shark Thuỷ quyết định đầu tư 200 triệu đổi lấy 20% cổ phần của thương hiệu "Bống chè bưởi". Ông khẳng Bống không cần mở rộng hệ thống mà có thể bán cho các bạn học ở trung tâm tiếng Anh ông đang đầu tư và đưa chè vào hệ thống cửa hàng đồ uống của ông.

Mới 11 tuổi nhưng doanh nhân Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình - Ảnh 5.

Shark Thuỷ đầu tư cho Bống 200 triệu và tặng em một suất học bổng trị giá 500 triệu

Bên cạnh đó, Shark Thuỷ còn đầu tư học bổng 500 triệu trong vòng 5 năm cho Bống với các khoá học về tư duy, tiếng Anh, lãnh đạo. Đổi lại, Bống sẽ trở thành đại sứ thương hiệu trung tâm tiếng anh của ông. 

Ủng hộ cho việc đầu tư cho chính tư duy giáo dục dạy dỗ con cái, Shark Hưng cũng quyết định đầu tư 100 triệu cho 10% cổ phần và cô con gái của Shark Hưng (tầm tuổi với Bống) sẽ trở thành cổ đông của thương hiệu.

Mới 11 tuổi nhưng doanh nhân Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình - Ảnh 6.

Shark Hưng đầu tư 100 triệu để con gái mình kinh doanh cùng Bống

Như vậy, cô chủ thương hiệu "Bống chè bưởi" nhận khoản tiền 300 triệu đồng đổi lấy 30% cổ phần công ty, cùng với suất học bổng 500 triệu đồng - điều mà bất kì ai cũng phải nể phục khi biết Bống chỉ mới 11 tuổi.