"Mình ghét áo dài" - quan điểm đang gây tranh cãi

Đông, Theo Thanh niên Việt 20:13 01/10/2024
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Trong nền văn hóa phong phú và đa dạng của đất nước Việt Nam xinh đẹp, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha đã trở thành một biểu tượng. Ngoài bộ đồng phục kinh điển là quần đen - áo trắng hay váy đen - quần trắng của học sinh Việt, thì ở nhiều trường còn lấy bộ áo dài trắng làm đồng phục cho nữ sinh.

Nhìn ngắm các nữ sinh trong tà áo dài, ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp đầy nữ tính, nhưng cũng không kém phần trang trọng. Áo dài trắng, với đường nét mềm mại, uốn lượn theo từng bước đi, không chỉ khéo léo tôn lên vóc dáng mà còn thể hiện sự tinh khôi, trong sáng của lứa tuổi học trò. Từng chiếc áo được may tỉ mỉ, chau chuốt, từ cổ áo đứng dịu dàng đến hai hàng cúc áo tinh tế, từ phần eo thon gọn đến đuôi áo dài tha thướt, mỗi chi tiết đều mang đậm bản sắc của người Việt.

Mới đây, quan điểm của một bạn học sinh về việc mặc áo dài trắng nhận được sự quan tâm của dân tình. Cụ thể, học sinh này bày tỏ bản thân không thích áo dài trắng để đi học, dù nó rất đẹp theo nhiều nghĩa và là cách giữ gìn truyền thống thì bạn này vẫn không hề thích áo dài. Về lý do thì bạn học sinh đưa ra 3 luận điểm lần lượt như sau:

1. Quá dài

Bạn học sinh này cho biết bản thân theo học tại 1 trường mà sân trường thay vì lát gạch, thì lại đổ xi măng (và điều này là bình thường ). Nếu như đã mặc áo dài thì chắc chắn 100% kiểu gì cũng đã từng vấp vào tà áo, căn bản là không thể chơi bất kì môn thể dục thể thao mạnh nào vì cái mức độ bất tiện của nó.

2. Quá trắng

Khác với áo dài của giáo viên, áo của nữ sinh full trắng 100%. Đã là màu trắng thì nó dễ bẩn, dễ thâm kim, và khó giặt sạch. Thậm chí còn kinh khủng hơn là phải mặc áo dài vào ngày "đến tháng" của con gái, nếu như bị tràn ra thì khả năng giặt sạch gần như là không thể.

3. Quá mắc và phân biệt đối xử

Áo dài ngày nay quá đắt, nếu như học sinh nam chỉ cần tốn tiền mua đồng phục trường thì học sinh nữ phải tốn thêm tiền để mua áo dài. Ngày xưa các thi sĩ nam cũng mặc áo dài nhưng tại sao thời nay chỉ còn học sinh nữ phải mặc, phải chăng chỉ có học sinh nữ mới có "nghĩa vụ" tốn tiền để giữ gìn truyền thống?

Nhanh chóng, bài viết của nữ sinh này đã thu về hơn 3 nghìn lượt tương tác, cùng hàng nghìn bình luận.

"Mình ghét áo dài" - quan điểm đang gây tranh cãi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cộng đồng mạng nghĩ gì?

Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng thi nhau đưa ra quan điểm. Có người đồng tình, song cũng có người phản đối với quan điểm của bạn học sinh trên. Ở phía đồng tình, netizen bày tỏ đúng là áo dài rất đẹp, nhưng để mặc đi học hàng ngày thì bất tiện đủ đường, đặc biệt là ở phần tà dài bay. Vào những ngày thời tiết nắng nóng thì mặc áo dài... khó chịu vô cùng.

- Nếu ai mặc áo dài mà đi xe máy, xác định xác suất áo dài mắc kẹt vào bánh xe là rất cao, đã thế còn cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra mình thấy, nó cũng là 1 cách để đánh giá vẻ bề ngoài, cụ thể là body shaming.

- Mấy cái vấn đề trên thì mình chưa trải qua nên không biết. Nhưng vấn đề ở luận điểm số 3, về vụ đắt hay không, thì mình cũng có giải pháp như này. Nếu bạn thấy khi mua vải và tiền may quá đắt, bạn có thể mua đại cái bộ áo dài công nghiệp nào bán sẵn. Họ bán full combo áo, quần đồ luôn. Bạn có thể ra mấy cửa tiệm bán áo dài, hoặc trên mấy sàn thương mai điện tử, nhưng nhớ là chọn chỗ uy tín và phù hợp giá tiền hẵng.

- Áo dài nữ sinh tôn nên nét đẹp truyền thống của con gái Việt Nam. Nhưng có một nhược điểm mặc ôm sát với khá nóng, nhất là tà váy. Đi xe máy, xe đạp bắt buộc phải nhét tà váy cho ngắn. Mình công nhận áo dài đẹp, nhưng mà mặc liên tục thường xuyên bị bó sát như thế cũng không thoải mái mấy đâu.

- Thỉnh thoảng mặc vào những ngày lễ lớn, trọng đại thì ok chứ mặc cả tuần thật sự mình thấy bật tiện lắm.

"Mình ghét áo dài" - quan điểm đang gây tranh cãi- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ở phía phản đối, dân tình bày tỏ truyền thống nữ sinh mặc áo dài đã có từ rất lâu, là thế hệ theo sau thì nên tiếp nối hơn là kêu ca. Thế hệ trước chẳng than phiền gì, bây giờ khóa mới lại muốn mặc khác đi. Hơn nữa, việc mặc áo dài còn giúp các bạn học sinh ghi nhớ cội nguồn và những giá trị văn hóa của dân tộc.

- Mình nghĩ việc mặc áo dài không chỉ giúp các nữ sinh thể hiện vẻ đẹp truyền thống, mà còn giúp họ ghi nhớ rằng bản sắc dân tộc là điều cần được trân trọng và giữ gìn nữa.

- Không hiểu sao mình thấy các bạn nữ mặc áo dài trắng đi học đẹp lắm, trông cực thì thơ mộng.

- Áo dài sinh ra đâu để bạn mặc chơi thể dục thể thao đâu. Trường mình thì có mấy bạn vào hôm mặc áo dài còn cột tà áo lên để chơi bóng rổ nữa mà. Còn vụ vấp tà áo vì tà quá dài, không phải do bản thân đôi lúc sơ ý mà vấp phải sao, mình thấy các bạn nữ lên xuống cầu thang hay cầm phần tà lên ấy, còn lại trong trường hợp mặt phẳng bình thường thì sao vấp phải tà được. Chẳng qua là bạn chưa thích nghi được thôi.

- Thứ nhất: Tên là áo dài thì nó phải dài là đúng rồi. Bạn bị vấp vào tà áo tức là tà áo của bạn bị dài quá và bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách đem ra chỗ sửa đồ nhờ họ chỉnh cho ngắn lại. Áo dài thể hiện cho những nét tính cách đặc trưng như dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam nên nó không phù hợp để vận động, huống hồ bạn chỉ mặc 1 tuần/1 lần thì mình vẫn có thể chơi thể thao vào những ngày khác mà.

Thứ hai: Áo dài trắng cũng như áo sơ mi trắng thôi, đều thể hiện cho sự bình đẳng trong môi trường học tập. Thử tưởng tượng giờ ra chơi mà sân trường full 7 sắc cầu vồng thì cũng kỳ lắm. Dễ dơ, dễ thâm kim, khó giặt sạch thì mình chịu khó để ý, cẩn thận tí.

Thứ ba: Tui đồng ý là vải áo dài mắc và phí đo đạc, may riêng cũng mắc. Nhưng nếu vậy thì mình hoàn toàn có thể đầu tư 1 bộ áo dài xịn xò ngay từ đầu và chú ý giữ gìn trong suốt quá trình sử dụng thì có thể dùng suốt 3 năm, cũng là 1 cách để tiết kiệm và nâng cao ý thức giữ gìn đồ dùng của bản thân. Quy định của trường học đã có từ lâu đời qua bao thế hệ học sinh rồi, nếu trường của bạn chỉ mới đổi quy định trong năm nay thì đúng là cấn thiệt. Còn không thì nếu cảm thấy khó chịu quá, bạn có thể suy nghĩ theo những hướng khác hoặc tìm cách khắc phục khó khăn hiện tại để nhìn tà áo dài trắng một cách tích cực hơn, cho bản thân cảm giác dễ chịu hơn thay vì chỉ ở yên một chỗ than thở.

Ngoài ra, như mình nói ở trên, áo dài thể hiện những nét tính cách của người phụ nữ Việt Nam nên việc chúng mình gầy hay béo không quan trọng. Nếu có người dựa vào tà áo dài để đánh giá ngoại hình chúng mình thì họ là người sai. Lỗi không phải ở chúng mình hay áo dài. Suốt 3 năm cấp 3 mặc áo dài 5 ngày 1 tuần, chưa bao giờ mình khó chịu hay ghét bỏ tà áo dài, thậm chí ra trường gần 2 năm rồi vẫn rất nhớ và rất muốn mặc lại áo dài, đặc biệt là áo dài trắng.

Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày