Mexico và Mỹ có số nhân viên ứng phó tuyến đầu chết vì Covid-19 cao nhất thế giới

PV, Theo VOV 09:30 04/09/2020

Theo một báo cáo do Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố, Mexico và Mỹ chiếm gần một phần ba tổng số nhân viên y tế trên toàn thế giới chết vì mắc bệnh Covid-19.

Riêng Mexico đã ghi nhận 1.320 trường hợp nhân viên y tế tử vong trong đại dịch Covid-19, tương đương khoảng 1/5 tổng số nhân viên y tế trên toàn thế giới. Các trường hợp tử vong của nhân viên ứng phó tuyến đầu tại Mỹ cũng lên tới gần 1.080. Tiếp theo là hai quốc gia Bắc Mỹ là Vương quốc Anh với 649, Brazil với 634 và Nga với 631 nhân viên y tế tử vong vì Covid-19.

Mexico và Mỹ có số nhân viên ứng phó tuyến đầu chết vì Covid-19 cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Các bác sĩ phòng chống Covid-19 tại Mỹ (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, ông Steve Cockburn, người đứng đầu bộ phận công bằng kinh tế và xã hội của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho rằng đối với hơn bảy nghìn người chết trong khi cố gắng cứu người khác là một cuộc khủng hoảng trên quy mô đáng kinh ngạc. Mọi nhân viên y tế đều có quyền được an toàn tại nơi làm việc.

Các số liệu trong báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế gần như trùng khớp với những nước có số người chết do Covid-19 nhiều nhất.