Mẹ kế trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản "khủng"

Đạt Nhi, Theo Tiền Phong 13:11 24/05/2022

Vai Cẩm Giang trong “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” do Lã Thanh Huyền đảm nhận. Đối lập với cuộc sống đầy áp lực trong phim, ngoài đời nữ diễn viên kết hôn với một đại gia nội thất, bản thân cô cũng là một CEO thành đạt.

Trước khi Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ bấm máy, ê kíp làm phim đã xôn xao vì sự chịu chơi của nữ chính khi cô tự bỏ tiền túi may hẳn 100 bộ trang phục để lên hình mà không cần đến stylist riêng.

Mẹ kế trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản khủng - Ảnh 1.

Để lên hình, Lã Thanh Huyền đã đầu tư mạnh tay cho trang phục.

Cũng vì sự đầu tư mạnh tay này, phim phát sóng chưa lâu, khán giả yêu thời trang đã nhất trí cho Lã Thanh Huyền điểm giỏi trong việc phối và chọn đồ. Vị trí “người mặc đẹp nhất vũ trụ phim VTV” của Huyền Lizzie trong “Thương ngày nắng về” đang có nguy cơ lung lay vì sự xuất hiện của Cẩm Giang. Trong phim, Cẩm Giang bén duyên và trở thành vợ của Việt (Việt Anh thủ vai) - một người đàn ông đã qua một lần đò, đang chăm sóc và nuôi dưỡng một cô con gái 18 tuổi. Giữa những câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ “cũ”, chuyện tình cảm của Giang - Việt thực sự không hề dễ dàng.

Mẹ kế trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản khủng - Ảnh 2.

Thanh Huyền và Quỳnh Nga ngoài đời là bạn thân.

Bẵng đi một thời gian, Lã Thanh Huyền không xuất hiện trên màn ảnh cũng như các event. Cô gần như ở ẩn. Đây là thời gian người đẹp kết hôn và sinh con cũng như dành thời gian để tập kinh doanh. Chồng Lã Thanh Huyền hơn cô một con giáp và là một doanh nhân kinh doanh nội thất có tiếng ở Hà Nội. Sinh năm 1985, Lã Thanh Huyền được khán giả biết đến từ năm 2006, sau khi giành giải quán quân ở cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21. Sau đó, người đẹp lấn sân sang mảng diễn xuất và để lại những ấn tượng nhất định ở một số bộ phim như: “Thiên thần bé nhỏ”, “Hoa xuyến chi”, “Đi về phía mặt trời”, “Zippo, Mù Tạt và em”...

Lã Thanh Huyền bắt đầu con đường làm giàu của mình bằng việc mở một chuỗi siêu thị bán lẻ ở Hà Nội. Việc này không khó với một “con nhà nòi” như người đẹp họ Lã, mẹ cô là chủ một hệ thống nhà máy sản xuất thời trang nên khi cô bắt tay gây dựng sự nghiệp, những kinh nghiệm và bệ đỡ của mẹ đã giúp “Cẩm Giang” tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Mẹ kế trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản khủng - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Lã Thanh Huyền.

Ngoài ra, cô cũng tích luỹ và đầu tư khá nhiều vào bất động sản. Không dừng lại ở đó, đến giữa năm 2021, cô mạnh tay đầu tư 2 triệu USD (khoảng gần 50 tỷ đồng) để trở thành chủ tịch của một thương hiệu trang sức đá quý. Kể từ đây, Lã Thanh Huyền trở thành đại gia "kim cương" của Vbiz.

Bận rộn với việc kinh doanh, Lã Thanh Huyền không có nhiều thời gian dành cho nghệ thuật. Phải đến năm 2020, cô mới tái xuất màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng bằng vai diễn Tuệ Lâm trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Mẹ kế trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản khủng - Ảnh 4.

Lã Thanh Huyền và bạn diễn trong "Tình yêu và tham vọng".

Một lý do thuyết phục Lã Thanh Huyền nhận vai Cẩm Giang là: “Nhân vật quá hay. Cẩm Giang là kiểu phụ nữ biết mình muốn gì, biết yêu, biết hận và biết buông bỏ, không đau khổ, không chìm đắm, bi lụy. Cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy thoát ra được quá khứ để tìm thấy tình yêu, hạnh phúc trong tương lai. Và khi cô ấy có được hạnh phúc của mình rồi thì cô ấy cố gắng vun vén, gìn giữ nó. Mặc dù cuộc sống không bao giờ dễ dàng nhưng Cẩm Giang có sức mạnh tiềm ẩn bên trong rất mạnh mẽ. Phải nói là càng quay, Huyền lại càng yêu nhân vật của mình nhiều hơn”.

Tự nhận cá tính bản thân và Cẩm Giang không có điểm chung “bởi lẽ Huyền là người có tính cách mạnh mẽ và quyết liệt, thường trong cuộc sống Huyền dứt khoát và quyết liệt không nhún nhường như Cẩm Giang”, hoa khôi Phụ nữ thế kỷ 21 cũng thừa nhận: “Huyền cũng may mắn hơn nhân vật khi có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, êm ấm, Huyền không phải chia sẻ cuộc sống với bất kỳ ai, hay có nỗi niềm về con chung, con riêng, vợ cũ, vợ mới như Cẩm Giang trong phim. Huyền cho rằng cuộc sống của bản thân may mắn và trọn vẹn hơn, không gặp quá nhiều bão tố, sự va vấp trong tình cảm lẫn hôn nhân.

Mẹ kế trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản khủng - Ảnh 5.

Ngoài đời cô có hôn nhân êm ấm.

Chính vì vậy, để hóa thân thành nhân vật, Huyền đã phải trăn trở tìm tư liệu từ bạn bè, người thân của mình. Những người đã ở trong trường hợp đấy, kết hôn với người có gia đình, người gặp vấn đề về con chung, con riêng, họ sẽ xử lý như thế nào, làm cách nào để dung hòa mối quan hệ này. Để lấy đó làm vốn sống mang vào nhân vật của mình, đây gần như là nhân vật Huyền phải tự học rất nhiều vì hoàn toàn không có một điểm tương đồng nào với con người hay là với hoàn cảnh của mình cả”.

Mẹ kế trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ ngoài đời là đại gia, sở hữu tài sản khủng - Ảnh 6.

Vợ chồng Lã Thanh Huyền.

Sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc, cuộc sống dễ chịu giúp Lã Thanh Huyền có điều kiện cũng như thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Chính vì vậy, dù đã cận kề ngưỡng tuổi 40, nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, và vẻ ngoài trẻ trung hack tuổi.