Mẹ hai con nặng tới 93kg “lột xác” hoàn toàn thành quý cô đầy quyến rũ

GG, Theo Nhịp Sống Việt 07:30 12/04/2022

Nặng tới 93kg sau khi mang bầu bé thứ hai dẫn đến trầm cảm, stress, chị Thanh Thuỳ đã chọn công nghệ hút mỡ Vaser Lipo để “lột xác”và trở nên xinh đẹp hơn.

Từng là một phụ nữ công sở đầy tự tin và cởi mở, chị Thanh Thuỳ không ngờ có ngày mình sẽ nặng tới 93kg sau khi có em bé thứ hai. “Lúc đó mình đi cạnh chồng của mình thì thực sự khủng khiếp, trông mình như một con khủng long”.

Chị Thuỳ chia sẻ từng có thời gian dài trầm cảm do quá tự ti về bản thân với những vết rạn chằng chịt ở bụng, làn da nhăn nheo cùng nhiều mỡ thừa tích tụ. Không muốn cả đời phải gắn với thân hình xồ xề, chị Thuỳ đã quyết định nhờ đến hút mỡ để cho mình một cơ hội tìm lại bản thân xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như xưa.

Mẹ hai con nặng tới 93kg “lột xác” hoàn toàn thành quý cô đầy quyến rũ - Ảnh 1.

Chị Thùy từng đánh mất tự tin vì nặng tới 93kg khi mang bầu bé thứ hai

Sau khi tìm hiểu “hơi kỹ" chị Thuỳ quyết định lựa chọn phương pháp hút mỡ Vaser Lipo tiên tiến hàng đầu Hoa Kỳ bởi đặc tính An toàn - Nhanh chóng - Hiệu quả. Hoạt động theo cơ chế  sử dụng năng lượng sóng siêu âm, Vaser Lipo tác động chọn lọc vào các tế bào mỡ, hóa lỏng và đưa ra ngoài cơ thể thông qua một hệ thống hút áp lực âm giúp điều chỉnh chính xác lượng mỡ hút ra sẽ giúp hạn chế tổn thương, rút ngắn thời gian hồi phục đồng thời định hình đường cong cơ thể một cách tối ưu.

Mẹ hai con nặng tới 93kg “lột xác” hoàn toàn thành quý cô đầy quyến rũ - Ảnh 2.

Trực tiếp tư vấn và thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ cho chị Thùy, Ths – Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng (Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) chia sẻ “Thiết bị Vectra XT 3D có thể scan hình ảnh cơ thể, dựng 3D và mô phỏng kết quả thẩm mỹ. Điều này mang lại lợi ích cho cả bác sĩ và khách hàng. Nó sẽ giúp các bác sĩ lên được kế hoạch phẫu thuật chính xác hơn đồng thời giúp khách hàng trực tiếp thấy trước được kết quả sau phẫu thuật như thế nào”. Ngoài ra, quy trình phẫu thuật được thực hiện chuẩn hóa với sự kiểm soát tối ưu trong từng kĩ thuật. Điều đó sẽ giúp đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất, mang đến hiệu quả thành công như đúng kỳ vọng.

Mẹ hai con nặng tới 93kg “lột xác” hoàn toàn thành quý cô đầy quyến rũ - Ảnh 3.

Thanh Thùy trải nghiệm công nghệ Vectra XT 3D

Hậu phẫu thuật, chị Thùy như biến thành người khác khi “tống tiễn” được lớp mỡ dày 5cm và sở hữu vòng eo con kiến. Chị dần lấy lại vóc dáng của mình và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống thường nhật, thoải mái mặc những bộ trang phục yêu thích và tự tin xuất hiện trước đám đông. Chị Thùy chia sẻ “Trước khi quyết định phẫu thuật, mình thấy có nhiều nguồn thông tin nói rằng hút mỡ khá nguy hiểm, ngoài ra thì cũng có nhiều bệnh viện, bác sĩ được quảng cáo nên mình cũng hoang mang không biết có nên làm hay không. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, mình biết được rằng công nghệ Vectra 3D có thể cho mình biết trước được sau khi hút mỡ xong kết quả số đo 3 vòng của mình như thế nào, cơ thể của mình có phù hợp không. Vì vậy mình cũng khá yên tâm và quyết định thực hiện phẫu thuật luôn mà không lăn tăn gì nữa.”

Mẹ hai con nặng tới 93kg “lột xác” hoàn toàn thành quý cô đầy quyến rũ - Ảnh 4.

Loạt bỏ được lớp mỡ dày 5cm, chị Thùy như lột xác thành người khác

Trên thực tế, hút mỡ là biện pháp loại bỏ mỡ ra khỏi cơ thể hiệu quả và cần tìm đến những bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ uy tín đến có được sự tư vấn và phẫu thuật an toàn. Bên cạnh đó, để duy trì lâu dài và tránh tái mỡ sau hút mỡ thì cần kết hợp các hoạt động tập luyện tích cực và có chế độ ăn kiêng khoa học, hợp lý.

“Là phụ nữ thì nhất định phải đẹp. Nếu thấy mình chưa đẹp có thể tìm đến phẫu thuật, gửi gắm chỗ tin tưởng. Hãy nghĩ mình sắp xinh đẹp hoặc nghĩ tới những lời chê bai để lấy động lực” - Chị Thanh Thùy chia sẻ.

Mẹ hai con nặng tới 93kg “lột xác” hoàn toàn thành quý cô đầy quyến rũ - Ảnh 5.
https://kenh14.vn/me-hai-con-nang-toi-93kg-lot-xac-hoan-toan-thanh-quy-co-day-quyen-ru-2022041121095095.chn