Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi

Xuân Nguyên, Theo Phụ nữ số 12:05 14/08/2024
Chia sẻ

Đi chợ theo tuần vẫn là phương pháp tiết kiệm chi tiêu được nhiều chị em nội trợ hưởng ứng.

Mẹo chi tiêu thông minh luôn là chủ đề nóng hổi đối với mọi bà mẹ đảm đang. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc khéo léo sắp xếp ngân sách gia đình sao cho hợp lý mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà là một nghệ thuật.

Hãy cùng khám phá bí quyết "vàng" của các bà mẹ hiện đại: Đặt giới hạn chi tiêu 500.000 đồng mỗi tuần cho việc đi chợ. Điều này không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu hiệu quả mà còn tối ưu hóa việc mua sắm, nâng cao chất lượng cuộc sống mà không làm cạn kiệt "ví" của bạn.

Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 1.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 2.

@metaodo

Tiết kiệm tiền ăn trước

Tài khoản Mẹ Táo Đỏ chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Đầu tiên là tiết kiệm tiền ăn trước, sau đó thì sẽ tính tiếp đến các chi tiêu khác". So với các tháng trước vẫn đi chợ theo ngày, gia đình chị đã có kế hoạch thắt chặt chi tiêu, giới hạn tiền ăn trong tháng là 3 triệu đồng.

Đi chợ theo tuần với 500.000 đồng, Mẹ Táo Đỏ mua được những gì?

Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 3.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 4.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 5.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 6.

@metaodo

Tại khu vực sinh sống của mỗi người, giá cả thực phẩm sẽ có sự chênh lệch nhất định. Ở nơi Mẹ Táo Đỏ sinh sống, thịt bò hiện đang có giá 250.000 đồng/kg và chị mua 400g với số tiền 100.000 đồng, chia 2 túi nấu làm 2 bữa (1 túi để xào cùng hoa thiên lý, 1 túi để xào cùng nấm đùi gà). Cá rô phi nguyên con hết 65.000 đồng (cắt làm 2 khúc, khúc đầu nấu canh dưa chua, khúc đuôi để rán). Thịt lợn băm mua hết 65.000 đồng (chia làm 3 túi, 1 túi nấu cùng cà chua, 1 túi dùng để nhồi mướp đắng, 1 túi để dành nấu canh khi cần). Ngao nâu có giá 25.000 đồng/kg.

Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 7.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 8.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 9.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 10.

@metaodo

Ngoài thịt cá, các loại rau, Mẹ Táo Đỏ cho biết cũng sẽ cố mua thêm một số loại hoa quả để cho con bổ sung dinh dưỡng. Các loại hoa quả mua được gồm na, táo, roi (gần 100.000 đồng các loại).

Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 11.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 12.

@metaodo

Sau khi phân chia các loại thực phẩm vào từng túi, việc bảo quản trong tủ lạnh cũng rất quan trọng. Việc sử dụng túi nilong, túi zip hay hộp đựng tùy thuộc vào nhu cầu và kinh tế của mỗi người.

Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 13.
Mẹ Hà Nội với cách chi tiêu: Tiết kiệm tiền ăn trước, khoanh vùng đi chợ 500k/tuần nhưng vẫn gây tranh cãi- Ảnh 14.

@metaodo

Mặc dù bên dưới bài đăng chia sẻ của Mẹ Táo Đỏ, nhiều người cho rằng với 500.000 đồng, số lượng thực phẩm mua được như vậy không đủ cho 1 tuần. Bên cạnh đó, cũng không ít người cho rằng, việc ăn uống nên thoải mái, không cần kham khổ như vậy.

Từ khi phương pháp đi chợ theo tuần được nhiều người thực hiện, nó gây ra không ít tranh cãi. Trong các ý kiến phản đối, chủ yếu cho rằng đi chợ theo tuần đồ ăn sẽ không tươi, khó bảo quản, đồng thời việc chi tiêu 500.000 đồng tiền ăn cho cả gia đình không thể nào đủ.

Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào sự "vén khéo" của mỗi gia đình. Mức độ ăn uống có nhà sẽ nhiều hoặc ít, mỗi gia đình cần lựa theo nhu cầu của các thành viên để mua đủ số lượng thực phẩm. Mục tiêu cuối cùng là tiết kiệm chi phí, bởi vậy những "tác dụng phụ" đã nêu cũng cần mỗi chị em nội trợ tìm cách khắc phục để tìm được phương pháp tiết kiệm chi tiêu tối ưu nhất mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, bữa ăn của nhà mình.

Có nhất thiết phải đi chợ theo tuần mới tiết kiệm được tiền?

Khi nói đến việc tiết kiệm tiền trong mua sắm hàng ngày, không ít người cho rằng việc đi chợ định kỳ hàng tuần là phương pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiết kiệm được tiền không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta thực hiện các chuyến đi chợ như thế nào, mà còn nằm ở khả năng quản lý tài chính của bản thân mỗi người. Việc thiết lập một kế hoạch chi tiêu cụ thể, đồng thời theo dõi sát sao các giao dịch tài chính hàng ngày mới thực sự là chìa khóa của sự tiết kiệm.

Đúng là việc đi chợ theo tuần có thể giúp chúng ta tránh phải mua những thứ không thực sự cần thiết và do đó giảm bớt lượng thức ăn thừa thãi, góp phần vào việc quản lý tốt hơn ngân sách gia đình. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự nhạy bén trong việc tìm kiếm các mặt hàng giá cả phải chăng, chất lượng tốt, và đặc biệt là nắm bắt cơ hội khi sản phẩm bước vào mùa giảm giá hay khi có các khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt từ các cửa hàng hay siêu thị.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các phương pháp bảo quản thực phẩm đúng cách cũng không thể bỏ qua, vì nó giúp thực phẩm giữ được độ tươi ngon lâu hơn, giảm thiểu tình trạng hỏng hóc và lãng phí. Và không kém phần quan trọng, chúng ta cần phát triển ý thức tiết kiệm, tự giác theo dõi và điều chỉnh chi tiêu của mình, từ đó tối ưu hóa mọi khoản chi một cách linh hoạt và thông minh nhất có thể.

Như vậy, đi chợ theo tuần không phải là yếu tố quyết định duy nhất cho việc tiết kiệm tiền, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ kế hoạch mua sắm đến quản lý chi tiêu cá nhân. Hãy nhớ rằng, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành những nhà quản lý tài chính thông thái, từng bước tích lũy cho tương lai thông qua cách tiêu dùng hợp lý và có chủ đích ngay từ hôm nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày