Máy Mac của bạn đang không cài phần mềm diệt virus ư, hãy xem chuyên gia nói gì?

Hoài Giang, Theo Đời sống Pháp luật 12:20 07/04/2024

Bài viết được Digital Trends đăng tải ít giờ trước đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng.

Không cài phần mềm diệt virus trên máy Mac có sao không?

Từ lâu nhiều người đã tin rằng nếu sở hữu máy tính Mac (iMac, Macbook...) sẽ không cần sử dụng các phần mềm chống virus.

Niềm tin rằng thiết bị chạy MacOS có khả năng chống lại phần mềm độc hại không phải là không có căn cứ. Do máy tính chạy hệ điều hành Windows chiếm 90% thị trường nên chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn nhiều đối với những kẻ viết phần mềm độc hại.

Apple cũng trang bị cho máy Mac một số công cụ tuyệt vời để bảo vệ bạn.

Ví dụ: khi bạn tải xuống một ứng dụng từ internet, máy Mac của bạn sẽ kiểm tra ứng dụng đó dựa trên danh sách các ứng dụng phần mềm độc hại đã biết bằng XProtect. Nó hoạt động ẩn trong nền, nghĩa là nó không cần bảo trì hay kích hoạt và không làm chậm máy.

Gatekeeper sẽ ngăn các ứng dụng tự khởi động mà không có sự cho phép của bạn nếu nó chưa được Apple xác nhận là an toàn. Đó là chưa kể việc Apple thường xuyên công chứng các ứng dụng để chứng minh độ tin cậy của chúng.

Máy Mac của bạn đang không cài phần mềm diệt virus ư, hãy xem chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Trên hết, tất cả các ứng dụng đều ở trong "sandbox" (hộp cát), hiểu đơn giản là chúng làm việc nhưng không truy cập vào các hệ thống quan trọng của thiết bị.

Ngoài ra hệ thống cũng cách ly các phần mềm đáng ngờ, đưa ra các cảnh báo cho chủ sở hữu khi cố mở chúng.

Nhưng vẫn có những lỗ hổng trong "tấm áo giáp" nói trên.

Theo người đứng đầu mảng Mac & Mobile của công ty bảo mật Malwarebytes ông Thomas Reed, hệ thống phòng thủ của máy Mac không toàn diện như người ta tưởng:

"Việc đưa ra cảnh báo không phải lúc nào cũng được thực hiện - ví dụ như các phần mềm dạng torrent, hoặc các công cụ vi phạm bản quyền (crack). Ngoài ra bản chất của tính năng sandbox trên MacOS cũng hạn chế khả năng chống virus của các phần mềm chuyên dụng.

Ngoài ra, danh sách phần mềm độc hại của XProtect không có nghĩa là nó bao gồm tất cả".

Máy Mac của bạn đang không cài phần mềm diệt virus ư, hãy xem chuyên gia nói gì? - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Cài phần mềm diệt virus có làm máy Mac của tôi chậm đi?

Nhiều người từng chỉ trích rằng các phần mềm diệt virus làm chậm máy Mac. Tuy nhiên đại diện của công ty bảo mật Mac Intego ông Kirk McElhearn cảm thấy mối lo ngại này đã bị thổi phồng quá mức:

"Lập luận này có thể có lý vào 10 năm trước, nhưng các máy Mac hiện đại thường sở hữu nhiều tài nguyên hơn (sức mạnh chip, RAM và tốc độ ổ đĩa) để cho phép phần mềm chống virú bảo vệ bạn mà không gây bất kỳ tổn hại đáng kể nào đến hiệu năng".

Ông Reed lại đưa ra quan điểm hơi khác:

"Rất nhiều người vẫn cảm thấy máy Mac của họ không cần phần mềm diệt virus. Và nếu bạn thuyết phục họ cài đặt thứ gì đó - thì điều này cũng sẽ sớm phản tác dụng khi hiệu suất chung bị ảnh hưởng".

Vị chuyên gia cho rằng nếu máy Mac chậm hơn trong khi phần mềm diệt virus đang tiến hành quét, nhiều người sẽ sớm hết kiên nhẫn. Ngoài ra việc phần mềm diệt virus không thể loại bỏ quảng cáo - thực chất nằm trong một phần mềm khác - cũng khiến họ sớm thất vọng.

Cả hai vị chuyên gia đều cho rằng "lỗ hổng" lớn nhất khi nói tới bảo mật máy Mac chính là người dùng. Con người là những sinh vật dễ mắc sai lầm, dễ bị thao túng và những lớp bảo mật tích hợp trên máy Mac cũng như phần mềm diệt virus đều không thể bảo vệ bạn 100%.

Nói chung người dùng nên cài đặt phần mềm diệt virus trên máy Mac của mình, nhưng hãy đảm bảo tìm được đúng phần mềm không làm chậm máy tính của bạn quá nhiều và luôn cảnh giác.

Máy Mac của bạn đang không cài phần mềm diệt virus ư, hãy xem chuyên gia nói gì? - Ảnh 3.

Hình minh họa.