Mâu thuẫn việc giành khách, tài xế xe ôm bị đánh gục trước bệnh viện ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 12:07 18/09/2018

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh giành khách trước cổng bệnh viện nên 2 tài xế cự cãi lớn tiếng với nhau nhưng được can ngăn. Một lúc sau, Nhựt kéo nhóm thanh niên tới đánh ông Phúc gục tại chỗ rồi tẩu thoát.

Ngày 17/9, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Nhựt (SN 1972, ngụ quận 2, là tài xế xe ôm) cùng nhóm thanh niên đánh trọng thương 1 tài xế xe ôm khác nhập viện cấp cứu điều trị. 

Theo đó, khoảng 14h ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1947, ngụ quận 9, là tài xế xe ôm) tới công an trình báo bị Nhựt và 1 nhóm thanh niên đánh hộp xương gò má trước bệnh viện ở khu vực. 

Ông Phúc cho biết, khoảng 12h ngày 11/9, ông cùng Nhựt đứng đón khách tại bệnh viện quận 2 ở số 130 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Sau đó, người dân tìm cách can ngăn nên Nhựt bỏ đi.

Mâu thuẫn việc giành khách, tài xế xe ôm bị đánh gục trước bệnh viện ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Một vụ đánh nhau giữa tài xế xe ôm trước đó.

Ít phút sau, Nhựt kéo 1 nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) tới chỗ ông Phúc để nói chuyện. Khi vừa thấy ông Phúc, nhóm xông vào đánh. Ông Phúc tìm cách bỏ chạy tìm nhóm dùng nón bảo hiểm và gậy đuổi đánh khiến ông gục tại chỗ. Gây án xong nhóm tẩu thoát. Người dân đưa tài xế xe ôm cấp cứu ở bệnh viện.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, ông Phúc mới có thể ngồi dậy được và tới công an trình báo.

Công an đã tiến hành lấy lời khai ông Phúc điều tra truy xét ông Nhựt cùng nhóm đối tượng gây án.