Mâu thuẫn vì vượt xe, 6 thanh niên đối diện án giết người

C. Nguyên, Theo Người lao động 16:14 05/02/2023

Bực tức vì bị vượt qua xe, 6 thanh niên đã đuổi theo dùng hung khí nguy hiểm đánh nạn nhân gục tại chỗ, đối diện án giết người.

Ngày 5-2, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Mâu thuẫn vì vượt xe, 6 thanh niên đối diện án giết người - Ảnh 1.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 thanh niên để điều tra về hành vi giết người

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Mỹ Dương (26 tuổi), Nguyễn Đăng Sĩ (22 tuổi), Nguyễn Văn Kỳ (21 tuổi), Nguyễn Tấn Long (22 tuổi), Nguyễn Lê Trọng Đức (20 tuổi) và Trần Thiện Thanh (22 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, nhóm của Dương và nhóm của anh Nguyễn Xuân Lộc (27 tuổi, ngụ huyện Ea Súp) cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ Ea Súp Hạ (thị trấn Ea Súp) để chơi.

Tại đây, cả 2 nhóm liên tiếp nhiều lần vượt xe máy. Bực tức, sau đó nhóm của Dương đã rượt đuổi để đánh nhóm anh Lộc.

Mâu thuẫn vì vượt xe, 6 thanh niên đối diện án giết người - Ảnh 2.

Từ mâu thuẫn nhỏ, 6 thanh niên đối diện án giết người

Khi đuổi đến thôn 2 xã (Cư Mlan, huyện Ea Súp), một số đối tượng trong nhóm của Dương đã dùng xẻng đánh liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, mặt và vai anh Lộc. Sau khi thấy nạn nhân gục xuống đất bất tỉnh, các đối tượng mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Anh Lộc được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, với tỉ lệ thương tật là 14%.

Đột kích sòng bạc di động trong các đồi rừng, rẫy vắng

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn, hoạt động rất tinh vi trong các khu đồi rừng, rẫy vắng.

Theo đó, sau một thời gian trinh sát, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ ập vào 1 lán trại được các đối tượng đánh bạc dựng lên trong một khu rẫy vắng ở thôn 6 (xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông).

Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng đã lợi dụng đồi rừng, rẫy vắng bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đã truy đuổi, bắt được 13 đối tượng cả nam và nữ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu sòng bạc là Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi, ngụ huyện Krông Bông). Hằng ngày, sau khi chọn được địa điểm đồi rừng hẻo lánh, Tùng sẽ thuê người chở con bạc đến sòng và thuê người quản lý thu tiền xâu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

photo-1

Sòng bạc di động trong các rẫy vắng vừa bị triệt phá

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày