Mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên cầm dao đâm tình địch trọng thương

Đức Tùy, Theo Gia đình & xã hội 21:19 29/05/2018

Trên đường đi làm, anh T. bất ngờ bị đối tượng Nhân cầm dao đâm vào ngực khiến nạn nhân bị thương và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Thông tin cho phóng viên vào chiều nay (29/5), Công an huyện Thủy Nguyên cho hay, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị đâm trọng thương do liên quan đến mâu thuẫn tình ái.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Nhân (SN 2001), trú tại thôn Bấc, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên. Còn nạn nhân là anh Đinh Ngọc T. (SN 1998), trú tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh).

Theo đó, khoảng 7h30 sáng qua (28/5), chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1999), trú tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, hiện là công nhân KCN Vsip Hải Phòng đang trên đường đi làm cùng anh T.

Mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên cầm dao đâm tình địch trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng Nhân tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khi 2 người đi đến khu vực thôn 3, thuộc xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên), anh T. bất ngờ bị đối tượng Nhân cầm dao đâm vào ngực khiến nạn nhân bị thương và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Gây án xong, đối tượng được Nguyễn Văn Trung (SN 1999), trú tại tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) dùng xe máy chở Nhân bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên cử lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến 10h trưa cùng ngày, đối tượng Nguyễn Đức Nhân và Nguyễn Văn Trung bị Cơ quan CSĐT bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại khu vực xã Thủy Đường. Đồng thời, cơ quan công an thu giữ con dao gây án được đối tượng cất giấu tại một quán cà phê.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhân đã khai nhận chính mình là người dùng dao đâm anh T. vì xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, ghen tuông giữa đối tượng, nạn nhân và chị H..

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra, làm rõ.