Màn dậy thì thành công của "Nhóc Maruko" phiên bản người thật

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 00:00 09/04/2023

Sau hơn 15 năm, nữ diễn viên thủ vai cô bé Maruko trong phim phiên bản người thật của tác phẩm anime đình đám “Sakura Maruko” hiện đã trở thành cô gái 25 tuổi xinh xắn và giỏi giang.

Đối với thế hệ 8X và 9X, Sakura Maruko (tựa Việt: Nhóc Maruko) là một trong những ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Màn dậy thì thành công của Nhóc Maruko phiên bản người thật - Ảnh 2.

Nhóc Maruko là bộ anime Nhật Bản được khán giả Việt Nam yêu thích. Ảnh: Sakura Maruko

Được hãng Nippon Animation chuyển thể từ truyện tranh của nữ tác giả Sakura Momoko (1965-2018), phim lên sóng truyền hình từ đầu năm 1990 và số lượng tập phim đã lên đến 1.000 cho đến nay. Nội dung truyện và phim tập trung vào cuộc sống thường ngày của cô bé Maruko và gia đình tại thành phố Shimizu, ngày nay là một phần của thành phố Shizuoka, quê hương của tác giả ở Nhật Bản vào giữa những năm 1970.

Cốt truyện đơn giản nhưng sự đáng yêu, thông minh của Maruko cùng những mẩu chuyện hài hước khiến phim trở thành một trong những biểu tượng của ngành anime Nhật Bản.

Ăn theo sự thành công đó, các nhà sản xuất tạo ra phiên bản do người thật đóng. Nữ diễn viên đầu tiên thủ vai Maruko là Yongyi Mori.

Mori bắt đầu đóng phim truyền hình từ năm 2002. Năm 2006, cô đánh bại 500 diễn viên nhí để được Fuji TV chọn đóng phiên bản live-action Chibi Maruko-chan. Lúc vào vai Maruko lần đầu tiên, Mori mới 9 tuổi.

Bộ phim giúp tên tuổi của Mori được phủ sóng rộng khắp Nhật Bản thời gian đó. Tuy nhiên, sau đó cô không có dự án nào nổi bật, danh tiếng ngày một mờ nhạt.

Màn dậy thì thành công của Nhóc Maruko phiên bản người thật - Ảnh 3.

Yongyi Mori thủ vai cô bé Maruko phiên bản live-action. Ảnh: Chibi Maruko-chan

Thời điểm vào cấp hai, Mori chuyên tâm vào việc học. Đến khi tốt nghiệp đại học, cô trở lại hoạt động trong ngành giải trí nhưng không tạo được dấu ấn gì.

Đổi lại, thành tích học tập của Mori rất ấn tượng. Cô thông thạo 4 thứ tiếng, gồm tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc. Theo HK01, mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Nhật Bản (mẹ là người Thượng Hải, Trung Quốc) là lợi thế giúp nữ diễn viên học tiếng Trung tốt hơn.

Không chỉ vậy, Mori thi đỗ vào Đại học Sophia - một trong ba trường tư thục hàng đầu Nhật Bản, bên cạnh Đại học Waseda, Đại học Keio… Trong thời gian đi học, cô được học bổng sang Mỹ du học một năm.

Ngoài ra, Mori còn được ca ngợi là bậc thầy học thoại. Cô có thể ghi nhớ lời thoại chỉ sau một lần đọc kịch bản.

Hiện tại, nhóc Maruko để mái ngố ngày nào trở thành cô gái 25 tuổi xinh xắn, đáng yêu.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho ngoại hình “dậy thì thành công”, đồng thời cũng ủng hộ quyết định theo đuổi học vấn của Mori.

Màn dậy thì thành công của Nhóc Maruko phiên bản người thật - Ảnh 4.

Yongyi Mori hiện tại là cô gái 25 tuổi có ngoại hình xinh xắn. Ảnh: IG

Màn dậy thì thành công của Nhóc Maruko phiên bản người thật - Ảnh 5.

Mori không còn nổi tiếng như xưa dù vẫn muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất. Ảnh: IG

Màn dậy thì thành công của Nhóc Maruko phiên bản người thật - Ảnh 6.

Đổi lại, cô có thành tích học tập ấn tượng, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Ảnh: IG

Theo HK01, Daydaynews