Từ ly cốc cũ biến thành khay đựng đồ đồng bộ cho bàn học

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/01/2016

Có hơi công phu hơn cách làm bình thường nhưng bộ khay đựng đồ này sẽ làm bàn học của bạn trông rất "nghệ" đấy!

Nguyên liệu để làm khay đựng đồ:

- 1 cốc thủy tinh to, 4 cốc thủy tinh nhỏ

- Sơn acrylic màu xanh & trắng

- Băng dính

- Tấm gỗ mỏng

- Thanh gỗ nhỏ

- Dụng cụ: cọ mút xốp, bút chì, thước, keo dán gỗ

Cách làm khay đựng đồ như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt băng dính dán vòng phần thân gần miệng của tất cả những chiếc cốc.

Bước 2:

- Dùng cọ mút xốp chấm sơn lên quanh thân cốc ở phần không dán băng dính, sau đó để khô.

Bước 3:

- Sau khi sơn khô hoàn toàn, bạn nhẹ nhàng bóc lớp băng dính ra. Thực hiện tương tự cho các chiếc cốc còn lại.

Bước 4:

- Cắt 1 tấm gỗ mỏng hình chữ nhật có kích thước 10x30cm.

Bước 5:

- Cắt các thanh gỗ nhỏ thành 2 đoạn dài 30cm, 5 đoạn ngắn 9cm. Dán hai thanh gỗ dài dọc theo hai mép cạnh chiều dài của tấm gỗ.

Bước 6:

- Tiếp theo, bạn dán 2 thanh gỗ ngắn ở hai mép cạnh chiều rộng và 3 thanh gỗ ngắn song song giữa. Sau đó, bạn có thể sơn phủ lớp sơn màu trắng lên chiếc khay gỗ rồi để khô là xong.

Vậy là chiếc khay đựng đồ của chúng mình đã hoàn thành rồi!

Từ ly cốc cũ biến thành khay đựng đồ đồng bộ cho bàn học - Ảnh 7.

 Bây giờ bạn chỉ cần đặt chiếc cốc lên các ô nhỏ của khay cùng với tập giấy note nữa là bàn học của bạn đã trở nên tối ưu rồi!

Từ ly cốc cũ biến thành khay đựng đồ đồng bộ cho bàn học - Ảnh 8.

 Thật đơn giản phải không, chỉ cần chút tỉ mỉ là bạn có ngay khay để đồ gọn gàng tiện lợi rồi!

Từ ly cốc cũ biến thành khay đựng đồ đồng bộ cho bàn học - Ảnh 9.

Còn chờ gì nữa, nhanh tay làm khay để đồ cho góc học tập của bạn thật xinh yêu nào!  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày