Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/10/2013

Chuẩn bị ngay cho mình một chiếc móc khóa "đáng sợ" để đón Halloween thôi nào!

Chuẩn bị những dụng cụ sau:

- Giấy quilling (giấy xoắn) màu trắng 
- Keo sữa
- Khoen tròn loại nhỏ 
- Dụng cụ quilling (có thể mua ở các cửa hàng chuyên bán giấy quilling hoặc cửa hàng bán đồ dùng handmade)
- Bút lông đen

Đến phần hành động này >:D<:

Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 1

Bước 1:

Đầu tiên, bạn cuộn chặt dải giấy trắng thành hình tròn làm đầu. Khi cuộn gần hết dải giấy, bạn mở rộng 2 khoen tròn, đặt vào 2 đầu đối diện nhau. Tiếp tục cuộn chặt dải giấy rồi dán keo cố định lại.
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 2

Bước 2:

Tương tự cách làm trên, bạn cuộn 1 hình tròn nhỏ hơn để làm vòng cổ và cũng gắn 2 khoen tròn ở 2 đầu.
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 3

Bước 3:

Làm xương vai: Bạn cuộn dải giấy quanh cây thước có bản rộng 2,5cm, gắn khoen tròn ở giữa để nối với phần cổ. Hai khoen tròn ở 2 đầu sẽ dùng để nối với 2 cánh tay.
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 4

Bước 4:

Cuộn 1 dải giấy thành hình tròn nhỏ, bóp nhẹ 3 góc tạo hình tam giác, một đỉnh gắn khoen tròn, cạnh đối diện dán cố định với xương vai làm cột sống.
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 5

Bước 5:

Làm xương sườn: Làm tương tự như cách cuộn giấy xương vai, nhưng thay vì gắn khoen tròn 2 đầu, bạn gắn 2 khoen tròn ở giữa và uốn cong hai đầu giống xương sườn

Làm tất cả 3 chiếc rồi nối lại với nhau.
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 6

Bước 6:

Làm xương cánh tay: Cuộn dải giấy quanh thân bút chì thành vòng tròn. Cuộn 3 vòng tròn tương tự để làm cánh tay, cuộn chặt 2 hình tròn nhỏ làm bàn tay.

- Bóp dẹt 4 vòng tròn, gắn khoen tròn ở hai đầu rồi nối cánh tay và bàn tay với nhau.
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 7

Bước 7:

- Tương tự cách làm xương cánh tay, bạn làm xương đôi chân. Đối với phần bàn chân, bạn lưu ý bóp nhọn một chút ở phía đầu cho giống thật hơn nhé!
Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 8
Bước 8:

Làm xương chậu: Cuộn giấy giống phần đầu ở bước 1, nhưng đường kính xương chậu lớn hơn một chút.

- Gắn 3 khoen tròn ở ba góc, 2 khoen nối với đôi chân, 1 khoen có vòng tròn nhỏ làm xương cụt nối với xương sườn.
Bây giờ bạn chỉ cần gắn các bộ phận lại với nhau, vẽ mắt, mũi, miệng nữa là hoàn thành!

Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 9
Bạn có thể móc "bộ xương di động" này ở hộp bút hay trên cặp để hợp với không khí Halloween nhé!

Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 10
Không cần tốn nhiều công sức để có một món đồ trang trí đón Halloween.

Làm móc khóa hình bộ xương độc đáo từ giấy xoắn 11
Nếu thích, bạn còn có thể tô màu cho bộ xương thêm sống động nữa cơ!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày