Gợi ý 3 mẫu thiệp xinh đơn giản cho bạn không khéo tay

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/02/2015

Một tấm thiệp do chính tay bạn làm thì hẳn là sẽ ý nghĩa và đáng yêu hơn rồi!

1. Thiệp chùm bóng bay sắc màu:



Nguyên liệu: giấy bìa trắng, những hạt cúc áo nhiều kích thước màu sắc, dây len màu, dây ruy-băng nhỏ, kéo, keo dán

Cách làm:

- Cắt giấy bìa trắng thành hình chữ nhật 15x20cm, sau đó gấp đôi làm tấm thiệp. 

- Dán các hạt cúc áo lên mặt ngoài tấm thiệp làm quả bóng bay. Cắt dây len thành những đoạn dài ngắn khác nhau rồi dán bên dưới cúc áo thành chùm quả bóng bay.

- Cuối cùng, bạn cắt 1 đoạn dây ruy-băng rồi buộc nơ bên dưới chùm bóng bay là xong.


2. Thiệp cây tình yêu:



Nguyên liệu: giấy bìa nhiều màu, dụng cụ dập cắt hình trái tim, dây len đỏ, dây ruy-băng hồng, kéo, keo dán

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn dùng dụng cụ dập hình trái tim cắt giấy bìa màu thành nhiều trái tim nhỏ. Cắt giấy bìa trắng thành 1 hình chữ nhật 10x15cm làm thiệp. 

- Cắt dây len màu đỏ thành 1 đoạn 10cm rồi dán chính giữa tấm thiệp. Bạn dán trái tim đỏ ở giữa trên đầu sợi len, dán 2 trái tim khác hai bên sát bên dưới trái tim đỏ.

- Tương tự, bạn dán thêm các trái tim khác và sợi len đỏ bên dưới thành cây trái tim, dán chiếc nơ hồng nhỏ trang trí trên sợi len đỏ. Cuối cùng, cắt giấy bìa hồng 16x 21cm, gấp đôi lại rồi dán mặt sau tấm thiệp trắng là xong.


3. Thiệp trái tim 3D:


Nguyên liệu: giấy bìa màu trắng, đỏ, mẫu thiệp (mẫu 1, mẫu 2), kéo, keo dán

Cách làm:

- Bạn in mẫu trái tim lớn có hai trái tim nhỏ hai bên lên trên giấy bìa màu đỏ rồi cắt rời ra. Thực hiện nếp gấp lồi giữa trái tim lớn và nếp gấp lõm với 2 trái tim nhỏ hai bên.

- Cắt tấm giấy bìa màu trắng có in hình trái tim nhỏ hai bên, cắt đường viền xung quanh, gấp đôi. Phết keo lên hai trái tim nhỏ trên tấm bìa trắng rồi dán trái tim màu đỏ lên trên, sao cho 2 trái tim nhỏ màu đỏ trùng với 2 trái tim màu trắng.

- Cuối cùng, bạn cắt giấy bìa đỏ thành tấm, gấp đôi, dán bên ngoài tấm bìa trắng là xong.


Nguồn: Vk.com, Guiademanualidades
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày