Bó hoa kiểu ốc quế đem tặng cũng đẹp mà cắm trong nhà cũng xinh

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/01/2016

Ngày Tết thì cần có bó hoa cho tươi nhà tươi cửa, Valentine cũng cần bó hoa để thể hiện tình cảm, vậy sao ta không làm một công đôi chuyện luôn nhỉ!

Nguyên liệu làm bó hoa ốc quế như sau:

- Giấy bìa màu hoa văn 2 mặt

- Giấy trang trí hình tròn màu trắng

- Xốp cắm hoa

- Dây ruy-băng

- Dây dạ xù màu trắng (có thể thay bằng dây giấy nhỏ hay vải voan mỏng)

- Hoa giấy

Cách làm bó hoa ốc quế như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt tấm giấy màu thành 1 hình chữ nhật, kích thước tuỳ ý. Tiếp theo, bạn cắt đôi tấm giấy trang trí hình tròn.

Bước 2:

- Cuộn tấm giấy hình chữ nhật lại thành hình que kem ốc quế, sau đó dán cố định lại.

Bước 3:

- Cắt khối xốp hình trụ có đáy tròn lớn và nhỏ đặt bên trong vỏ kem ốc quế để cắm hoa.

Bước 4:

- Bạn dán cố định khối xốp vào bên trong vỏ kem ốc quế giấy.

Bước 5:

- Đặt sợi dây dạ xù lên trên khối xốp, cắt dây ruy-băng làm chiếc nơ trang trí dán bên ngoài vỏ kem ốc quế.

- Đồng thời, bạn gập dán nửa hình tròn trang trí màu trắng trên miệng vỏ kem ốc quế để trang trí.

Bước 6:

- Cuối cùng, bạn cắm hoa tulip trang trí bên trong vỏ kem ốc quế là xong. Bạn tham khảo cách làm hoa tulip tại đây.

Bạn tha hồ chọn giấy màu tuỳ ý thích để bó hoa trông tươi hơn nhé!

Bó hoa kiểu ốc quế đem tặng cũng đẹp mà cắm trong nhà cũng xinh - Ảnh 7.

Kiểu bó hoa hình ốc quế này vừa dễ, lại trông rất chuyên nghiệp nữa, không cần khéo tay cũng làm được đấy!

Bó hoa kiểu ốc quế đem tặng cũng đẹp mà cắm trong nhà cũng xinh - Ảnh 8.

Bạn làm một loạt các loại hoa giấy màu khác nhau để có những bó hoa xinh hơn nhé!

Bó hoa kiểu ốc quế đem tặng cũng đẹp mà cắm trong nhà cũng xinh - Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày