Madam Pang xác nhận tranh ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, hướng tới World Cup 2026

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:15 14/08/2023

Không còn là những lời nói nước đôi nữa, Madam Pang, giám đốc các đội tuyển quốc gia Thái Lan, vừa xác nhận tham gia tranh cử ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước nhà.

Madam Pang xác nhận tranh ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, hướng tới World Cup 2026 - Ảnh 1.

Ở cuộc họp báo mới nhất, Madam Pang tuyên bố: “Đây là quyết định không hề dễ dàng vì tôi còn gia đình, công việc kinh doanh, sức khỏe, quỹ thời gian vốn đã eo hẹp. Nhưng bóng đá Thái Lan đang gặp khó, phải có người đứng ra chèo lái. Tôi chấp nhận hi sinh thời gian, tài lực để nhận trọng trách này”.

Đây là động thái rất bất ngờ bởi cách đây không lâu, sau thời điểm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot đứng trước áp lực phải từ chức, Madam Pang từng nói: “Tôi đã thức nhiều đêm để nghĩ về cơ hội đảm nhiệm cương vị mới.

Và tôi cũng được bạn bè đề nghị tranh cử chủ tịch liên đoàn. Nhưng sau những buổi nói chuyện với gia đình, tôi được khuyên rằng không nên bởi tôi cần phải chăm sóc sức khỏe và các công việc kinh doanh vốn rất bận rộn”.

Madam Pang xác nhận tranh ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, hướng tới World Cup 2026 - Ảnh 2.

Madam tuyên bố kế hoạch tranh cử chủ tịch liên đoàn ở cuộc họp báo mới nhất

Có lẽ trong thời buổi rối ren của bóng đá nước nhà, Madam Pang không còn có thể thoái lui được nữa. Bà khẳng định được ủng hộ từ tất cả các bên liên quan: “Pang đã nói chuyện với P'Od (ông Somyot, chủ tịch đương nhiệm của FAT) rồi. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ tôi. Ông ấy khẳng định đây hoàn toàn không phải là một sự chiếm đoạt quyền lực”.

Doanh nhân Newin, người đứng đầu CLB Buriram United, nói: “Chúng tôi vừa tuyên bố rằng Madam Pang đã tình nguyện đứng lên nhận trách nhiệm. Những người như chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa bà ấy. Vì chúng tôi muốn giúp bóng đá Thái Lan đến với World Cup. Trong bóng đá không phải muốn nói là được. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị từ bây giờ và để đạt được mục tiêu chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà ấy”.

Madam Pang là nhân vật uy tín của bóng đá Thái Lan. Sau hơn 15 năm đóng góp liên tục trên cương vị nhà tài trợ, trưởng đoàn các đội tuyển nam, nữ, nam, bà đã liên tục tạo ấn tượng với công tác hậu cần chu đáo. Nhờ có bà, các tuyển thủ được thi đấu trong môi trường tốt nhất, hỗ trợ tài chính tốt nhất để chinh phục các chức vô địch AFF Cup hay SEA Games.

Nếu thắng cử, tỷ phú này sẽ bắt đầu công việc vào đầu năm sau và chắc chắn, nhiệm vụ quan trọng nhất của bà là đưa Thái Lan đến với vòng chung kết World Cup 2026.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày