Madam Pang gửi thông điệp đặc biệt, fans Thái Lan thi nhau cổ vũ tuyển Việt Nam

Đoàn Dự, Theo Tổ Quốc 08:30 23/07/2023

Chứng kiến tuyển nữ Việt Nam có trận đấu tốt trước tuyển Mỹ, Madam Pang đã tỏ ra thán phục và gửi lời chúc tới thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Lúc 08h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, tuyển nữ chúng ta có trận mở màn VCK World Cup nữ 2023 gặp nhà ĐKVĐ Mỹ. Đây là trận đấu được dự báo sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, vì đôi bên chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Trên BXH FIFA, tuyển nữ Mỹ đứng hạng một. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng hạng 32.

Tuy nhiên, trái với những dự đoán thì tuyển Việt Nam đã có một trận đấu chơi phòng ngự rất hay, trong khi đó tuyển Mỹ chưa đạt được phong độ cao nhất. Vì thế, suốt hiệp một, dù lấn lướt hoàn toàn, tuyển Mỹ chỉ ghi được hai bàn thắng.

Chứng kiến điều đó, Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan, Madam Pang tỏ ra thán phục. Đồng thời, bà gửi lời chúc tới tuyển nữ Việt Nam: "Từ tận cùng trái tim của những người yêu bóng đá nữ, tình yêu của chúng tôi là để chúc phúc cho các bạn!".

Madam Pang gửi thông điệp đặc biệt, fans Thái Lan thi nhau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Phía dưới bài đăng của Madam Pang, rất nhiều fans Thái Lan cũng chia sẻ tâm tư tương tự, là dành những sự chúc phúc cho tuyển Việt Nam trong hành trình dự VCK World Cup 2023, VCK World Cup đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam.

Chia sẻ với một NHM bóng đá Thái Lan, Madam Pang viết: "Chúng ta đã từng dự VCK World Cup và khi đó, NHM bóng đá Việt Nam đã chúc phúc cho chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta thực hiện nghĩa vụ tương tự".

"Có thể khi đụng độ nhau, tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng có những ganh đua nhưng sau cùng, chúng ta đều là các đại diện của Đông Nam Á. Chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau, bởi chúng ta là bộ mặt của khu vực. Còn khi chúng ta tái đấu, đấy đơn giản là câu chuyện trên sân cỏ" - một NHM bóng đá Thái Lan khác viết.

Madam Pang gửi thông điệp đặc biệt, fans Thái Lan thi nhau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới tuyển nữ Việt Nam khi chúng ta chơi kiên cường trước tuyển đứng đầu thế giới.

Trở lại trận tuyển nữ Việt Nam đấu nữ Mỹ, chung cuộc chúng ta thất bại 0-3. Dù vậy, giới chuyên môn và NHM đều đánh giá, đây là trận đấu thành công của thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi số bàn thua là không lớn.

Chính tuyển Mỹ cũng phải thừa nhận, rất thất vọng khi không thể thi đấu tốt, ghi nhiều bàn hơn họ kỳ vọng trước tuyển Việt Nam.

Vào ngày 27/7 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ tuyển nữ Bồ Đào Nha, đội đứng hạng 21 thế giới. Đây là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ có điểm, hoặc ít nhất là sẽ có bàn thắng.