Madam Pang bị chỉ trích vì lạm quyền, qua mặt LĐBĐ Thái Lan sa thải Mano Polking

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 14:10 24/11/2023

Madam Pang, trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, vừa hứng chịu không ít công kích vì nhiều NHM cho rằng bà đã qua mặt LĐBĐ Thái Lan (FAT), sa thải Mano Polking và bổ nhiệm HLV Masatada Ishii.

Madam Pang bị chỉ trích vì lạm quyền, qua mặt LĐBĐ Thái Lan sa thải Mano Polking - Ảnh 1.

Như đã biết hôm 22/11 vừa qua, chỉ 1 ngày sau trận thắng Singapore 3-1, Madam Pang đã thông báo quyết định sa thải Mano Polking và bổ nhiệm HLV Masatada Ishii, người có bản CV đẹp hơn và có nhiều năm gắn bó với bóng đá xứ chùa vàng. Quyết định này có thể không bất ngờ với người trong cuộc nhưng thực sự là sốc với phần lớn NHM Thái Lan, vì đội tuyển của họ thay tướng sau một chiến thắng.

Và theo quy trình thông thường thì LĐBĐ mới là cơ quan thông báo chính thức việc thay đổi HLV. Nhưng Madam Pang lại là người đưa ra quyết định này. Tất cả cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của người phụ nữ 57 tuổi với bóng đá xứ chùa vàng nhưng bà cũng bị chỉ trích không ít.

Madam Pang bị chỉ trích vì lạm quyền, qua mặt LĐBĐ Thái Lan sa thải Mano Polking - Ảnh 2.

HLV Polking và Madam Pang sẽ bàn về tiền đền bù

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã "gỡ rối" cho bà Pang. Tờ Khaosod khẳng định: "Madam Pang bị chỉ trích rộng rãi khi NHM cho rằng thông báo của bà Pang là lạm quyền. Bà đã thực hiện nhiệm vụ không phải bổn phận của mình. Nhưng sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng Madam Pang đã thông báo trước cho LĐBĐ Thái Lan và được phê duyệt về vấn đề thay đổi HLV.

Sau khi kết thúc trận Thái Lan vs Singapore hôm 21/11, các thành viên cấp cao LĐBĐ Thái Lan thông báo rằng họ sẽ nghe theo sự cân nhắc của bà Pang. Bà được toàn quyền quyết định về việc sa thải Mano Polking. Còn về phí giải phóng hợp đồng, việc đó sẽ do bà Pang tự mình giải quyết. Về thời điểm ký hợp đồng với HLV mới, Bà Pang vẫn chưa thảo luận chi tiết với FAT.

Madam Pang bị chỉ trích vì lạm quyền, qua mặt LĐBĐ Thái Lan sa thải Mano Polking - Ảnh 3.

Trận thua Trung Quốc đã định đoạt tương lai của HLV Polking

Bởi đây là thời điểm chuyển giao lãnh đạo. Nhiều khả năng FAT sẽ chờ đến nhiệm kỳ mới (bắt đầu từ tháng 2 năm sau để chốt thời hạn hợp đồng của HLV Ishii).

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến HLV Polking mất ghế vào tay Ishii là ông chưa đạt kỳ vọng đưa Thái Lan vươn tầm châu lục. Dưới thời ông, Thái Lan gần như chỉ thắng được các đội ở khu vực Đông Nam Á hoặc yếu hơn trên BXH FIFA. Họ thua Bahrain (thứ 83 thế giới), Uzbekistan (73), Syria (92), UAE (69), thua Iraq (68) và đặc biệt là thảm bại 0-8 trước Georgia, đội xếp thứ 76 thế giới, tại trận giao hữu hồi tháng 10

Gần nhất, đội chủ nhà đã thua 1-2 trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đó là lý do khiến ông mất ghế. Chính HLV Polking cũng thừa nhận: "Tôi bị phán xét bởi trận thua Trung Quốc".