Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn

Nam An - Ảnh, clip: Di Anh, Theo Đời sống pháp luật 12:35 06/02/2025
Chia sẻ

Sáng ngày 6/2 (mùng 9 tháng Giêng), nhiều người dân đổ về chùa Ngọc Hoàng (còn gọi Phước Hải Tự, Quận 1) để dâng hương, cầu an ngày vía Ngọc Hoàng.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 1.

Ngày 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng - ngày Vía Ngọc Hoàng), hàng ngàn người dân và du khách đổ về chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, quận 1, TPHCM để cúng chư thiên, vía Ngọc Hoàng.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 2.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 3.

Bên trong sân chùa, dòng người ken đặc đi theo vòng tròn được sắp xếp sẵn, nhiều người phải xếp hàng chờ mới được vào bên trong chính điện.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 4.

Nhà chùa phải cử người điều tiết khách hành hương ở các lối đi để tránh ùn tắc.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 5.

Tại TP.HCM, chùa Ngọc Hoàng là một trong những địa điểm để người dân thành phố đến để cho gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 6.

Rót dầu là nghi lễ quan trong nhất khi cúng vía Ngọc hoàng. Những chai dầu ăn được rót vào đèn thờ trước điện Ngọc Hoàng và luôn có người đứng để rót vào ngọn đèn cúng

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 7.

Nhiều người dân cho biết, năm nào họ cũng sắp xếp thời gian để đến chùa Ngọc Hoàng xin vía trời cầu bình an, may mắn cho cả gia đình và hy vọng một năm kinh doanh, buôn bán thuận lợi

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 8.

Người dân thành kính thắp hương tại chùa Ngọc Hoàng, khấn nguyện những điều tốt đẹp cho một năm mới.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 9.

Mặc trời nắng nóng, người dân chen chân dâng lễ tại ngôi chùa lâu năm nhất Sài Gòn- Ảnh 10.

Lực lượng bảo vệ ở chùa liên tục phát loa, dán thông báo khuyến khích người dân không dùng nhang để tránh ngạt khói.

Chùa Ngọc Hoàng được xây để thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, tín ngưỡng dân gian Trung Hoa do một người Hoa gốc Quảng Đông tên là Lưu Minh dựng lên vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Trong chùa, ngoài các tượng Ngọc Hoàng, Thổ địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, Thiên Thần, còn có tượng Phật. Năm 1982, chùa gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên là Phước Hải tự

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày