Mặc phản cảm, người mẫu bị cấm chụp hình trên khán đài World Cup

Hà Trang, Theo Tiền Phong 12:30 10/12/2022

Sau nhiều lần diện đồ táo bạo tới các sân vận động, người mẫu 30 tuổi Ivana Knoll bị nhân viên an ninh nhắc nhở và cấm chụp hình. Mẫu nữ sau đó thể hiện sự bất bình với yêu cầu này.

Trước trận tứ kết giữa Croatia và Brazil trên sân Education City đêm 9/12 (giờ Việt Nam), cựu hoa hậu Croatia Ivana Knoll tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ khi diện trang phục hở bạo.

Mẫu nữ diện quần da cạp cao bó sát, áo bikini và tạo ký hiệu trái tim cổ vũ đội bóng nước nhà. Như thường lệ, sự xuất hiện của cô thu hút các ống kính máy quay của giới truyền thông. Tuy nhiên, trong trận đấu tối qua, Ivana Knoll bị nhân viên an ninh yêu cầu quay trở lại chỗ ngồi.

"Họ cấm người hâm mộ chụp hình với tôi và không cho tôi tạo dáng chụp ảnh trên khán đài. Tôi không hiểu sao họ lại cư xử thô lỗ như vậy", mẫu nữ 30 tuổi cho biết.

Mặc phản cảm, người mẫu bị cấm chụp hình trên khán đài World Cup - Ảnh 1.

Knoll đã thu hút được 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram trong hai tuần qua sau khi nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ những bộ cánh hở hang trong thời gian diễn ra World Cup 2022

Trang phục của người mẫu nhận sự chỉ trích bởi thông thường, phụ nữ tại đất nước hồi giáo như Qatar đều phải mặc che vai, tay, tránh đồ ngắn, hở da thịt. Ivana Knoll bất chấp những ý kiến trái chiều, cô ăn mặc theo sở thích cá nhân, tạo dáng gợi cảm ở các sân vận động và trên đường phố Qatar.

"Điều này thực sự tuyệt vời. Chưa từng có ai nói tôi phải che đậy gì cả", Knoll chia sẻ.

Mặc phản cảm, người mẫu bị cấm chụp hình trên khán đài World Cup - Ảnh 2.

Trước đó, Mohammed Hassan Al-Jefairi - doanh nhân nổi tiếng người Qatar - cho biết những người đàn ông địa phương liên tục chụp hình và nhìn chằm chằm người mẫu vì họ không chấp nhận trang phục của cô.

Đáp lại, cựu hoa hậu Croatia cho biết: "Mọi người đều muốn chụp ảnh với tôi, kể cả người dân địa phương. Chỉ trên Twitter mới có phản ứng tiêu cực từ một người Qatar, nhưng có lẽ anh ta chỉ muốn được chú ý".