Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng

Quỳnh Chi, Theo VTV 16:56 24/08/2020

Ngày 23/8, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, 5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị mất tích trong trận lũ ở khu vực phía Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tổng thống Tayyip Erdogan, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Ở khu vực phía Bắc tỉnh Giresun, nước lũ từ những trận mưa lớn bất thường kéo theo bùn, đất, đá và xe cộ dọc theo những con đường, khiến chúng bị vùi lấp trong bùn. Cư dân hiện đang dọn dẹp đường phố, trong khi các thiết bị, máy xây dựng dọn dẹp đường sá và đất đá.

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Thiệt hại từ trận lũ xảy ra ở khu vực phía Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ô tô ngập trong bùn. (Ảnh: AP)

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Nhà đổ trong trận lũ. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan cho biết, tình trạng lũ lụt cũng đã lan sang các tỉnh lân cận, khiến nhiều người bị thương ở Rize và Trabzon.

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Nhiều công trình cầu cống bị hư hỏng. (Ảnh: AP)

Ông Erdogan nói: "Theo các báo cáo ban đầu mà chúng tôi nhận được, đã có 5 người thiệt mạng và khoảng 12 người mất tích do lũ lớn. Các lực lượng chức năng sẽ triển khai việc khắc phục thiệt hại ở đây một cách nhanh chóng".

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Đường sá ngập trong bùn đất và đá.(Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này, Suleyman Soylu, thông tin với các phóng viên ở Giresun rằng, đến nay đã có 133 người được giải cứu. Hiện các lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đang tiến hành hoạt động tìm kiếm những người mất tích.

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 6.

Đã có 5 người thiệt mạng và khoảng 12 người mất tích do lũ lớn. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Pakdemirli cho biết, lượng mưa ở Giresun năm nay đã vượt tới 1,5 lần mức trung bình trong tháng 8 hàng năm.

Tổng thống Erdogan đã ra lệnh sử dụng tất cả các nguồn lực của nhà nước để khắc phục hậu quả của trận lũ.