Theo số liệu của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ 19h00 ngày 20/6 đến 11h00 ngày 21/6, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang đã có mưa rất to với lượng mưa từ 150-250mm.
Một số trạm mưa rất lớn như Hòa Thượng (Thái Nguyên) 268mm, Bình Sơn (Thái Nguyên) 267mm, Thần Sa (Thái Nguyên) 260mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 255mm, Khuôn Hà (Tuyên Quang) 226mm, Tiên Nguyên (Hà Giang) 220mm, Yên Hân (Bắc Kạn) 157mm.
Trong đó tại trạm Bình Sơn (Sông Công – Thái Nguyên) ghi nhận cường độ mưa đặc biệt lớn, tới mưa 67mm chỉ trong một giờ, tại Hóa Thượng (Đồng Hỷ - Thái Nguyên) cũng mưa 67mm/1h.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong sáng 21/6, mực nước thượng lưu sông Cầu đang lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu ở dưới mức BĐ1.
Mưa lớn gây ngập sâu tại Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Bắc Kạn, sạt lở đất đã xảy ra ở xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể làm vùi lấp một nhà, khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân là bà B.T.C (49 tuổi). Địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và đang tiếp tục tổng hợp các thiệt hại khác.
Thái Nguyên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lớn lần này. Tại thành phố Thái Nguyên có 19 phường/xã bị ngập cục bộ tại một số vị trí và các tuyến đường với mức ngập từ 03-1m, riêng xã Thịnh Đức đã di dời 38 hộ dân khu vực bị ngập sâu gần 2m đến nơi an toàn.
Tại xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên, mưa lớn gây ngập sâu gần 2m, người dân sống trong khu vực được di dời trong hôm nay.
Tại xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công (khu vực hạ du hồ Ghềnh Chè), chính quyền đã di dời 96 hộ dân bị ngập sâu từ 2-3m đến nơi an toàn. Hiện địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập lụt , các khu vực bị chia cắt, cô lập đến nơi an toàn.
Tại Tuyên Quang 16 nhà bị ngập ở xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Sạt lở đất cũng xảy ra tại khu vực đèo Kéo Nàng, huyện Lâm Bình và một số tuyến đường liên xã huyện Lâm Bình gây ách tắc cục bộ. Địa phương này đang tiến hành thống kê các thiệt hại về hoa màu, gia súc.
Dự báo từ trưa 21/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 250mm.
Do mưa lớn kéo dài, từ sáng nay (21/6) đến ngày 22/6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2. Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu ở dưới mức BĐ1.
Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.