Lối sống tối giản của tôi sau tuổi 45

Như Anh, Theo Phụ Nữ Số 10:00 24/06/2024

Có lẽ tôi đã thức tỉnh tương đối muộn. Tôi đã không biết tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền cho đến khi tôi 45 tuổi.

Tôi từng tin rằng mình nên tử tế với bản thân và mua những thứ mình thích. Chính vì thế nên trong nhà tôi có rất nhiều món đồ tôi mua về và chưa từng dùng đến chúng. Và tất nhiên tôi không hề tiết kiệm được khoản tiền nào.

Bắt đầu từ năm ngoái, tôi đã nghiêm túc suy ngẫm về lối sống trước đây của mình và hình thành tính cách tối giản cho bản thân.

Trong hai năm, tôi đã tiết kiệm được 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) và thay đổi thói quen chi tiêu xa hoa trước đây. Điều đó không hề làm giảm chất lượng cuộc sống mà thậm chí nó còn cải thiện đáng kể cuộc sống của tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp tối giản của tôi dưới đây:

1. Không uống cà phê và uống trà sữa: Càng về già, uống cà phê ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, tôi chuyển sang uống trà, trà đen vào mùa đông, trà xanh vào mùa hè và không còn thói quen uống trà sữa nữa.

2. Đừng gọi đồ ăn và ăn ở ngoài ít hơn: Một bữa ăn gọi đồ mang về có giá khoảng 20 nhân dân tệ (70 nghìn đồng), và một bữa ăn cho một gia đình ba người có giá khoảng 200 nhân dân tệ (700 nghìn đồng). Việc mua thức ăn và tự nấu sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể.

Lối sống tối giản của tôi sau tuổi 45 - Ảnh 1.

3. Tiết kiệm bắt buộc: Bước đầu tiên trong việc nhận lương là phải tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc hàng tháng, phân bổ hợp lý 30% tiền tiết kiệm và 70% chi phí. Thói quen này phải được duy trì.

4. Mua ít son môi hơn: Tôi đã từng tự thưởng cho mình những thỏi son môi, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng mình không thể sử dụng hết bất kỳ thỏi nào trong số đó và tôi cũng không mong đợi mua thêm bất kỳ thỏi son nào trong vài năm tới.

5. Đừng tích trữ mỹ phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc da: Bạn không nên mua mỹ phẩm mới cho đến khi bạn dùng hết chai trước. Phương pháp của tôi là ít xem livestream bán hàng, hiện tại tôi chỉ xem các clip giải trí, thư giãn.

6. Mua ít quần áo hơn: Trước khi mua, hãy mở tủ quần áo của bạn và xem qua. Đừng mua những món đồ mới nếu bạn có thể mặc chúng trong mùa hiện tại. Đừng mua những món đồ đang giảm giá sau mùa. Bạn vẫn nên mua những sản phẩm mới của mùa.

7. Giảm tần suất đi siêu thị và chỉ mua những thứ bạn cần: Hãy đến siêu thị và lập danh sách và chỉ mua những thứ cần thiết và không mua sắm bốc đồng.

Lối sống tối giản của tôi sau tuổi 45 - Ảnh 2.

8. Dùng ít thẻ thành viên: Một số thẻ không thể sử dụng hết ngay cả khi đã đăng ký. Con trai tôi và tôi đã đi chơi cầu lông. Ban đầu chúng tôi dự định chơi trong vòng hai tháng kể từ kỳ nghỉ hè, nhưng tôi đi thấy rằng việc nạp tiền sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Vì vậy, tôi đã nạp tiền và cuối cùng tôi chỉ đến đó hai lần một tuần trong hai tháng của kỳ nghỉ hè. Cuối cùng thẻ hết hạn sau khi sử dụng và không thể được hoàn lại. Tốt hơn là bạn nên chi ít tiền hơn cho một lần mua hàng. Mức giảm giá mà bạn được hưởng khi nạp tiền là không phù hợp chút nào.

Đây là lối sống tối giản mà tôi đã đúc kết trong năm qua. Có lẽ nó cũng giống như người ta nói, khi già đi, bạn bắt đầu giảm bớt ham muốn của mình nên tôi rất thích lối sống này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày