Lời khai của nhóm bắt cóc gia đình doanh nhân ở Sài Gòn, cướp 35 tỷ đồng

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 09:50 22/06/2020

Do nhóm từng tham gia góp tiền kinh doanh tiền điện tử nhưng bị thua sạch mà không rõ nguyên nhân. Nhóm phát hiện 1 doanh nhân ở Sài Gòn cũng kinh doanh tiền điện tử nhưng thắng lớn nên lập kế hoạch thuê giang hồ, thám tử tư, dựng kịch bản vụ bắt cóc cướp 35 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã thông tin thêm về nhóm đối tượng bắt cóc 1 gia đình doanh nhân ở TPHCM, cướp 35 tỷ đồng.

 Lời khai của nhóm bắt cóc gia đình doanh nhân ở Sài Gòn cướp 35 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5, TPHCM), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TPPCM), Mai Xuân Phốt (SN1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận trước đây từng đầu tư kinh doanh tiền điện tử với số tiền lớn nhưng thua sạch. Nhóm tìm hiểu nguyên nhân nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, nhóm phát hiện 1 vị doanh nhân ở TPHCM cũng kinh doanh tiền điện tử nhưng thắng lớn.

Nhóm cho rằng ông này chính là nguyên nhân khiến cho nhóm kinh doanh tiền điện tử thua lỗ nên lập kế hoạch thuê giang hồ, thám tử tư, dựng kịch bản vụ bắt cóc cướp 35 tỷ đồng. Để lên kế hoạch về phi vụ cướp có 1 không 2 nhóm chuẩn bị các vật dụng như súng, dao…và phân chia nhiệm vụ 1 cách hết sức rõ ràng tỉ mỉ.

 Lời khai của nhóm bắt cóc gia đình doanh nhân ở Sài Gòn cướp 35 tỷ đồng - Ảnh 2.

Khẩu súng thu giữ.

Trong số này, Phốt có vai trò là thám tử tư đảm nhận việc tìm hiểu về vị doanh nhân cũng như gia đình người này. Sau 2 tuần thì Phốt xác định được nhà, vợ, con gái, phương tiện di chuyển…của gia đình doanh nhân này và báo cáo chi tiết cho các thành viên trong nhóm.

Khoảng giữa tháng 5/2020, nhóm biết được thông tin gia đình vị doanh nhân đi du lịch ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên đã tập trung tại khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 bàn bạc. Đồng thời, nhóm chủ động thuê thêm nhiều đối tượng giang hồ để dễ dàng hành động.

Ngày 18/5, nhóm nắm bắt được thông tin gia đình của vị doanh nhân này đang di chuyển xe ô tô từ TP.Đà Lạt về TPHCM nên đã báo nhau thủ súng, dao, kim tiêm chứa máu… đi trên 4 xe ô tô khác nhau ra đoạn đường vắng dẫn lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Khi xe của gia đình doanh nhân vừa đi tới đây thì 1 xe ô tô của nhóm vờ va chạm.

Khi vị doanh nhân xuống xe thì 3 xe ô tô chở nhóm đối tượng áp sát. Vị doanh nhân chưa hiểu chuyện gì thì đã bị 1 số đối tượng dùng súng, dao khống chế đưa lên 1 xe ô tô. Riêng người vợ cùng con gái vài tháng tuổi được đưa lên 1 xe ô tô khác rồi đưa đi.

 Lời khai của nhóm bắt cóc gia đình doanh nhân ở Sài Gòn cướp 35 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tang vật vụ án.

Quá trình di chuyển, nhóm đánh đập yêu cầu vị doanh nhân phải cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu…của ví điện tử. Vị doanh nhân hoảng sợ và xin tha nhưng nhóm không chịu. Tiếp đó, nhóm doạ sẽ giết vợ và tiêm máu chứa HIV vào con gái của hai vợ chồng doanh nhân này. Do quá hoảng sợ nên vị doanh nhân vội cung cấp tài khoản điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng vào tài khoản của chúng.

Tiếp đó, nhóm nói vị doanh nhân gọi về cho người thân chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử của nhóm. Trong quá trình bị đánh đập uy hiếp, vị doanh nhân la "đừng đánh nữa…" nên người thân nghi ngờ nên dừng giao dịch. Sau 2 giờ, nhóm mới chịu thả gia đình doanh nhân này ở khu vực vắng quận 2, TPHCM rồi tẩu thoát. Gia đình này tới công an trình báo vụ việc.

Công an vào cuộc điều tra đã lần theo dấu vết dòng tiền được chuyển xác định nhóm đối tượng gây án. Công an xác định đây là băng cướp có tổ chức, cực kỳ tinh vi và manh động. Đáng nói, các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau nên việc truy xét rất khó khăn.

Bằng nghiệp vụ, ngày 21/6, công an đã bắt giữ 7 đối tượng gây án thu giữ súng, xe cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.