Lời khai của nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Mạnh Thắng, Theo Tiền Phong 14:42 11/09/2022

Qua đấu tranh, bước đầu nghi can khai nhận hành vi cướp ngân hàng, đồng thời chỉ ra các địa điểm cất giấu tang vật liên quan.

Sáng 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đối tượng Lê Huy Dũng (SN 1988, thường trú tại ấp 7 xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lê Huy Dũng là nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiều 8/9 vừa qua.

Vào lúc 0h25 ngày 11/9, lực lượng trinh sát Công an TP Biên Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng tại ấp 7, xã An Phước.

Lời khai của nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Dũng tại thời điểm bị bắt giữ

Qua đấu tranh, bước đầu, đối tượng khai nhận thực hiện vụ cướp, đồng thời chỉ ra các địa điểm cất giấu số tang vật liên quan. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gây án gồm 1 khẩu súng rulo, tiền và chiếc xe máy.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Huy Dũng khai chỉ gây án một mình. Về khẩu súng gây án, Dũng khai mua qua mạng xã hội. Trước khi gây ra vụ cướp kể trên, đối tượng không có tiền án, tiền sự.

Ở địa phương, Lê Huy Dũng mở doanh nghiệp kinh doanh ngành gỗ. Đối tượng đã có vợ, 1 con. Dũng cũng khai nhận lý do thực hiện vụ cướp ngân hàng là do làm ăn thua lỗ và nợ nần.

Như thông tin đã nêu, vào khoảng 15h ngày 8/9, một người đàn ông mặc đồ đen, trùm kín mặt, giả làm khách ngồi tại khu vực phòng chờ giao dịch Tam Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Sau một hồi quan sát, đối tượng tiến đến bàn giao dịch, nổ súng uy hiếp nhân viên. Nghe tiếng súng, khách hàng bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Một nam nhân viên bị uy hiếp đã đưa nhiều cọc tiền cho tên cướp. Nghi can sau đó bỏ tiền vào túi đen rồi rời khỏi ngân hàng.

Sự việc trên diễn ra khá nhanh, nhiều người dân có mặt tại hiện trường hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Lực lượng bảo vệ tại đó tìm cách khống chế, ngăn đối tượng nhưng bất thành. Đối tượng sau đó chạy băng qua quốc lộ 51, lấy xe máy tẩu thoát theo hướng về huyện Long Thành. Tổng số tiền bị cướp đi khoảng 600 triệu đồng.