Loài mực béo lùn, mắt to tròn như hoạt hình đáng yêu tới nỗi chẳng ai muốn ăn giải đen

Nguyễn Văn Long, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 20/08/2016

Với ngoại hình đáng yêu như vậy, loài mực này sẽ khiến dân nhậu nói "Không" với thói quen ăn mực giải đen hằng tháng.

Trong khi do thám đáy đại dương ở khu vực biển thuộc California, các nhà khoa học của tàu thám hiểm Nautilus đã phát hiện một loài mực béo lùn có đôi mắt to vô cùng ngộ nghĩnh. Nhìn chúng, nhiều người đều liên tưởng ngay đến một nhân vật bước ra từ phim hoạt hình.

 Clip giới thiệu về loài mực hoạt hình.

Loài mực béo lùn, mắt to tròn như hoạt hình đáng yêu tới nỗi chẳng ai muốn ăn giải đen - Ảnh 2.

Chân dùng loài mực hoạt hình dưới đáy biển California.

Qua tìm hiểu được biết, loài mực kỳ lạ này có tên gọi là mực lùn. Pháp danh khoa học của chúng là Rossia Pacifica. Đúng như tên gọi, mực lùn chỉ có chiều dài lớp áo vào khoảng 5cm là tối đa và chiều dài thân tổng cộng là 11cm. Khác với những loài động vật khác, mực lùn cái lại có hình dáng to hơn con đực.

Mực lùn thường sống tập trung ở vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chúng cũng sống rải rác ở những nơi khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ, một số nơi ở Ấn Độ Dương. Chúng hoạt động chủ yếu về đêm còn ban ngày chúng vùi mình bất động trong cát.

Vào mùa đông, mực lùn thường xuất hiện trên những triền cát ở những nơi biển nông. Khi mùa hè tới, chúng mới di chuyển tới vùng nước sâu để sinh sản. Tuổi thọ của loài mực này rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng hai năm. Thông thường, cả con đực và con cái thường chết rất sớm sau khi sinh sản. 

Loài mực béo lùn, mắt to tròn như hoạt hình đáng yêu tới nỗi chẳng ai muốn ăn giải đen - Ảnh 3.

Có thể thấy sự giống nhau đến kỳ lạ giữa chú mực màu tím và bạch tuộc Hank trong "Finding Dory".

(Nguồn: Mother Nature Network)