Lóa mắt với hàng trăm "quả bom nước" bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè

Hoàng Mạnh Thắng, Theo Tiền phong 16:18 02/06/2023

Giữa trưa hè, nếu có hành trình đi lại trên tàu điện hay đường vành đai trên cao, nhiều người sẽ cảm thấy chói mắt khi hàng trăm, hàng nghìn bể nước bằng inox dày đặc trên các nóc nhà tập thể cũ ở Hà Nội.

Nhiều bồn nước nằm ở vị trí chênh vênh, rào chắn sơ sài trên tầng thượng của các khu tập thể siêu cũ ở Hà Nội

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 2.

Không khó để thấy hình ảnh những bồn nước inox được đặt đứng, nằm... ngổn ngang, chen chúc trên nóc nhà các khu tập thể cũ tại Thủ đô

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 3.

Vốn các toà nhà này đã cũ và xuống cấp, nhưng người dân vẫn "bắt" chúng phải gánh chịu thêm lực đè từ hàng trăm bồn nước tương đương với hàng trăm tấn

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 4.
Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 5.

Những bồn nước này chẳng khác gì những "quả bom nước", sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 6.

Một góc mái nhà của khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 7.

Với người dân ở những khu tập thể cũ việc tìm vị trí và đặt bình nước inox này là một bài toán khó do diện tích vô cùng eo hẹp

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 8.

Tầng thượng được xem là phương án lý tưởng nhất, bởi vừa tiết kiệm không gian trong nhà, mà lực nước từ trên dồn xuống mạnh giúp các gia đình tiết kiệm chi phí lắp đặt máy bơm

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 9.

Những tấm ngói chống nóng bằng pro xi măng cũng phải bóc tách, nhường chỗ cho bồn chứa nước sinh hoạt của các hộ dân

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 10.

Trên tầng thượng của nhiều nhà tập thể, cây cối um tùm "chen" thêm hàng trăm bồn nước

Lóa mắt với hàng trăm quả bom nước bằng inox trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội giữa trưa hè - Ảnh 11.

Các bồn nước thường có dung tích từ 500 - 1.500 lít nước, được gia cố sơ sài bằng các khung sắt. Qua thời gian, dưới tác động trực tiếp của yếu tố thời tiết, các khung sắt đã hoen gỉ, tiềm ẩn nguy cơ nứt gãy. Đặc biệt trong mùa mưa bão đang đến gần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày